Tháng biểu diễn của nhạc thính phòng

Sân khấu nhạc trẻ vắng lặng vì ảnh hưởng của World Cup nhưng có đến 3 chương trình hòa nhạc đáng xem diễn ra trong tháng 7

Chương trình “Hòa nhạc thính phòng tháng 7” với sự tham gia của các nghệ sĩ - giảng viên của Nhạc viện TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 7-7 tại Nhạc viện TPHCM. Những tác phẩm nổi tiếng của các tác giả A. Vivaldi, Breval, F. Tarrega, P. Romero, J. Strauss, P.I. Tchaikovsky... sẽ được thể hiện trong đêm nhạc này. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của 2 nghệ sĩ đàn cello Ngô Hoàng Quân (Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam - Hà Nội) và Trần Thị Mơ (solist cello của Dàn nhạc giao hưởng VN).

Vào ngày 15-7, chương trình biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng trẻ của Trường Đại học Long Island - New York (LIYO) cũng sẽ diễn ra tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện TPHCM với các tác phẩm của R. Wagner, P. Tchaikovsky, F. Schubert, A. Dvorak, J. Strauss, J. Sibelius, A. Copland, P. Dukas, A. Ponchielli, W. Piston... “Dàn nhạc trẻ Long Island” LIYO– New York (Mỹ) được thành lập cách đây 43 năm với số thành viên ban đầu là 57 người. Đến nay số lượng thành viên đã lên tới 100 người. LIYO đã có 35 chuyến lưu diễn trên khắp thế giới. Thành viên của LIYO gồm những nhạc công đã từng tham gia trong các dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Philadelphia, Boston, New York, Cleceland, St. Louis, Pittsburgh, Los Angeles và Opera Metropolitan... Có người hiện đang là giảng viên thuộc các trường đại học tại Long Island và các trường đại học quốc gia khác tại Mỹ. Tiền vé bán sẽ ủng hộ cho Quỹ Operation Smile (Mổ hàm ếch mang lại nụ cười cho trẻ em).

Cũng trong tháng 7, khán giả TPHCM tiếp tục được thưởng thức phần trình diễn khá đặc biệt của một nam ca sĩ nhưng có giọng hát mang âm sắc của giọng nữ cao Alain Vu (Việt kiều Pháp) vào đêm 21-7 tại Nhạc viện TPHCM. Anh là 1 trong 7 nam ca sĩ trên thế giới hiện nay có chất giọng sopranist. Trong đêm diễn, anh sẽ thể hiện những tác phẩm của Handel, Gluck, Vivaldi, Mozart, Saint-Saens, đặc biệt là các ca khúc Việt Nam như Đôi dép Bác Hồ (Văn An), Bài ca hy vọng (Văn Ký), Cô gái vót chông (Hoàng Hiệp)...

Alain Vu tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Paris và Trường Nghệ thuật Thanh nhạc Daymok (Sydney – Úc) và từng đoạt nhiều giải thưởng về thanh nhạc. Ngoài ra, anh còn tham gia trong nhiều vở nhạc kịch như Đám cưới Figaro (W.A. Mozart), Faust (Ch. Gounod)...