Thành Cát Tư Hãn - mơ ước “trường sanh thiên”

PHIM TRUYỀN HÌNH.- Bộ phim hoành tráng dài 30 tập do Trung Quốc và Hồng Kông sản xuất, phát trên sóng HTV7 lúc 17 giờ từ ngày 11-7. Trung Hoa năm 1162 sau Công nguyên, dưới ách cai trị của Kim triều, chư tộc người Mông vẫn không ngừng tương tàn, bắt nguồn từ những mối thù truyền kiếp.

Năm đó, thủ lĩnh tộc Thúc Tháp Luân vừa thắng trận thì vợ hạ sanh tiểu nhi, ông bèn giết chết kẻ chiến bại (là thủ lĩnh tộc Tháp Tháp Nhi) và lấy tên hắn đặt cho con trai mình: Thiết Mộc Chân, thổ ngữ người Mông có nghĩa là “sự biến hóa của sắt thép”. Đặc biệt, trong tay tiểu nhi có một vật hình thù tựa ngọn giáo - điềm ứng báo tương lai sẽ trở thành chiến binh huyền thoại.

 

Tuổi thơ Thiết Mộc Chân không rời lưng chiến mã. Lên 9 tuổi, tiểu nhi theo cha sang tộc mẹ ngày trước để đính ước cầu thân. Trên đường trở về, cha bị kẻ ác độc hại. Thủ lĩnh Thúc Tháp Luân tử nạn, Thiết Mộc Chân và mẹ bị uy hiếp phải rời bỏ bộ tộc tìm nơi lánh nạn. Lên 16 tuổi, Thiết Mộc Chân đã vang danh khắp vùng thảo nguyên với tài xạ điêu. Hay tin, sư bá liền sai người bắt Thiết Mộc Chân về với ý đồ diệt cỏ tận gốc. Thiết Mộc Chân thoát khỏi miệng hùm nhờ  cô gái vắt sữa tốt bụng. Sang 18 tuổi, Thiết Mộc Chân thành hôn với tiểu nữ ngày xưa do cha đính ước, nhưng kỳ trăng mật chưa  trọn thì  bị cướp mất vợ. Mối hận đoạt thê khiến Thiết Mộc Chân cầu trợ hai tộc liên minh là Khắc Liệt và Trác Đáp Lan, Thiết Mộc Chân chinh phạt (tộc) Miệt Nhi Khuất đoạt hồi thê tử. Sau đó, Thiết Mộc Chân xưng Hãn, lấy tên là Khất Nhan.

 

Nhưng không ngờ, thủ lĩnh Trát Đáp Lan - Trát Mộc Hợp - vốn xưa kết bái an đạt cùng Thiết Mộc Chân, giờ vì muốn xưng hùng nơi vùng thảo nguyên mà quay lưng trở mặt, kích động 13 tộc khác liên minh chống Thiết Mộc Chân. Lịch sử ghi nhận biến cố này là “Chiến tranh 13 bộ tộc”. Mùa hè năm 1203, Thiết Mộc Chân trở lại và nhanh chóng tiêu diệt Khắc Liệt. Năm 1206, Thiết Mộc Chân kiến lập Đại quốc Mông Cổ, lấy tôn hiệu Thành Cát Tư Hãn, hay Đại Hãn, ý thị là “trường sanh thiên”.

Năm 1216, Đại Hãn phái 450 thương nhân sang Hoa Thích Tử Mạt - một đại quốc Tây phương - ý đồ giao thương, nhưng toàn bộ đoàn tùy tùng bị sát hại tại biên giới. Thành Cát Tư Hãn phẫn nộ chinh Tây, đích thân lãnh binh tấn công Tây quốc, đuổi vua Tô Đan lên một hải đảo, tại đây y đã bi thảm bỏ mạng.

 

Đại Hãn tuổi gần 60, nhiều lần mời Trường Xuân chân nhân bày cho phương thuốc thần diệu giúp trường sanh bất lão. Nhưng ảo mộng của ông mau chóng tan biến khi chân nhân nói rõ: “Làm người không thể trường sanh mà chỉ có thể dưỡng sanh”. Tháng 8-1227, Đại Hãn ngã bệnh trầm trọng trong cuộc thân chinh Tây Hạ. Trước khi qua đời, Đại Hãn cho gọi các con răn dạy  thống nhất Trung Hoa, đồng thời truyền ý mật không phát tang. Nhờ vậy, uy thế “Thành Cát Tư Hãn” được gìn giữ và hậu duệ của ông không khó nhọc thâu phục Tây Hạ, xóa tên tuổi của nhà Tống...

 

Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ, được thực hiện công phu, hoành tráng, sản xuất năm 2001. Kênh truyền hình giải trí HBO vừa phát sóng, và  trong tháng 7- 2002 kênh ATV Hồng Kông mới được phép phát sóng. Đây là cố gắng lớn của HTV7 và Mondial Co. nhằm phục vụ khán giả xem đài có điều kiện thưởng thức phim mới cùng thời gian với các nước.