Thêm một nghiên cứu về Hoa Tiên
Công trình nghiên cứu Hoa Tiên: Một tình yêu đích thực? của thạc sĩ Bùi Ấu Lăng vừa được NXB Thanh Niên ấn hành. Trong dòng văn học cổ điển Việt Nam, tác phẩm được nhà thơ Nguyễn Huy Tự phóng tác vào khoảng giữa thế kỷ 18 dựa theo tác phẩm cùng tên của văn học cổ Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, do tác phẩm này có nhiều điển tích cầu kỳ nên không được phổ biến như Đoạn trường tân thanh hay Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ ngâm khúc. Để giữ gìn và mong muốn phổ biến tác phẩm rộng rãi đến bạn đọc các thế hệ sau, thạc sĩ Bùi Ấu Lăng đã cho xuất bản công trình nghiên cứu đồng thời là luận án thạc sĩ đã thực hiện cách đây hơn 30 năm tại Trường Đại học Đà Lạt của bà.
Cuốn sách chia làm 2 phần: Khái quát xuất xứ, tác giả, nội dung tác phẩm... và phần phiên âm, khảo thích, khảo dị kèm theo phụ lục bản chữ Nôm Hoa Tiên nhuận chính. Về nội dung, có thể so sánh Hoa Tiên với Truyện Kiều của Nguyễn Du và Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.
Mối tình của hai nhân vật chính Lương Phương Châu và Dương Giao Tiên trong Hoa Tiên phảng phất giống Kim Trọng –Thúy Kiều ở phần đầu và có sự chia cắt, những éo le và chờ đợi như Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Tác phẩm cũng thể hiện sự khao khát hạnh phúc lứa đôi, vượt ra ngoài khuôn khổ của lễ giáo phong kiến. Tuy nhiên, Hoa Tiên có cái kết viên mãn và số phận của các nhân vật nữ cũng không quá bi thương.
Theo GS Nguyễn Quảng Tuân, đây là một công trình nghiên cứu tâm huyết và đầy trí tuệ của thạc sĩ – giảng viên Bùi Ấu Lăng.