Thi hoa hậu: Sẽ trăm hoa đua nở!
Ngoài các cuộc thi hoa hậu toàn quốc, hoa hậu vùng miền, khu vực, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp tỉnh đều được phép tổ chức thi hoa hậu
Chiều 4-4, Bộ VHTT đã tổ chức họp báo tại TPHCM công bố Quy chế Tổ chức Thi hoa hậu vừa được Bộ trưởng Bộ VHTT ký quyết định ban hành. Theo đó, tất cả các cuộc thi người đẹp toàn quốc, khu vực, vùng miền, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành đều được công nhận là cuộc thi hoa hậu, thay vì trước đây chỉ công nhận cuộc thi người đẹp; các tổ chức, đơn vị có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật đều được phép tổ chức thi hoa hậu trong nước và quốc tế. Như vậy việc tổ chức thi hoa hậu không còn khó khăn như trước. Đây là điều kiện cho các cuộc thi hoa hậu “trăm hoa đua nở” trong thời gian tới.Thực tế cũng đã cho thấy, mặc dù quy chế của Bộ VHTT có hiệu lực từ tháng 5- 2006 nhưng Công ty Sài Gòn Tâm Điểm và Trung tâm Hội chợ Quốc tế Cần Thơ đã nhanh chân nhảy vào tổ chức cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam, vừa kết thúc vào tối 1-4, tại TPHCM. Điều này dự báo, trong thời gian tới, các công ty tổ chức sự kiện, công ty quảng cáo sẽ đua nhau đầu tư kinh doanh sắc đẹp thông qua các cuộc thi hoa hậu. Theo ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ VHTT, quy chế lần này có phần thoáng hơn ở chỗ các cuộc thi hoa hậu được tổ chức cho thí sinh thi trang phục áo tắm hai mảnh, thay vì liền mảnh như trước.
Quy chế này cũng có những quy định mở hơn đối với thí sinh dự thi hoa hậu. Phụ nữ tuổi từ 18 trở lên, tốt nghiệp THPT, có đủ tiêu chuẩn (chưa qua giải phẫu thẩm mỹ, chuyển đổi giới tính), kể cả người đã lập gia đình, đều được tham gia dự thi. Thí sinh đoạt danh hiệu tại các cuộc thi hoa hậu trong nước, thông thạo tiếng Anh đều được phép dự thi hoa hậu quốc tế, nếu có giấy mời của ban tổ chức cuộc thi và được một đơn vị Việt Nam có chức năng đưa đi dự thi.
Dù quy chế này có quy định hình thức xử lý tước danh hiệu đã đoạt được của thí sinh tại các cuộc thi hoa hậu nếu thí sinh này có hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, nhưng danh hiệu hoa hậu được quy định không còn khắt khe như trước. Tất cả các cuộc thi hoa hậu đều có danh hiệu hoa hậu, á hậu chứ không còn danh hiệu hoa khôi, á khôi như trước đây.
Mặc dù ban hành quy chế với nhiều quy định thoáng hơn, nhưng theo ông Lê Anh Tuyến, chủ trương của Bộ VHTT không khuyến khích tổ chức thi hoa hậu theo kiểu càng nhiều càng tốt.