Thiếu “duyên nghề” khó thành sao
“Tổ đãi”, “may mắn” hay “được khán giả thương” là những cách lý giải khác nhau về sự thành công của các ngôi sao bên cạnh yếu tố tài năng. Giới chuyên môn còn đưa ra một khái niệm khác là “duyên nghề”
“Duyên nghề”, một khái niệm khá mông lung, mơ hồ trong giới nghệ sĩ nhưng lại được người làm nghề hoàn toàn tin tưởng. Điều này được chứng minh bằng nhiều câu chuyện “thật như đùa” và cũng được lý giải rất khoa học.
Nhìn là biết sẽ nổi tiếng
Quang Linh có chất giọng ngọt ngào như thể anh sinh ra để hát nhạc âm hưởng dân ca. Thế nhưng, điều gì khiến một giọng hát không có ưu thế ngoại hình như anh nhanh chóng trở thành ngôi sao? Người trong giới lý giải đủ cách: anh xuất hiện đúng thời điểm, giọng ca lạ và vì anh “có một nét duyên không thể mô tả được”. Sau này có Quốc Đại hát rất hay nhạc âm hưởng dân ca, được Kim Lợi studio đầu tư lăng xê, gắn với tên Cẩm Ly trong nhiều album nhưng anh chưa thể lên được hạng sao. Có lẽ Quốc Đại chưa có được “duyên nghề” như Quang Linh.

Thực tế, hầu hết các ngôi sao trước khi trở thành thần tượng của hàng triệu người, chỉ là những người bình thường cho đến khi có người trong giới phát hiện ở họ có một tố chất đặc biệt nào đó. Hầu hết những ca sĩ hạng sao như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Lam Trường, Cẩm Ly… khởi đầu con đường tiến đến vị trí ngôi sao nhờ vào sự phát hiện của những người làm nghề. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi ở thời của họ, ca sĩ không có những bệ phóng là các cuộc thi trong các chương trình truyền hình thực tế kéo dài hàng tháng trời trên sóng truyền hình trực tiếp như hiện nay. Ngoài “may mắn”, sự nỗ lực bản thân và “duyên nghề” là các yếu tố mang tính quyết định.
Rèn luyện không ngừng
Với người trong nghề, “duyên nghề” của các giọng ca ngôi sao này được lý giải bằng nhiều khái niệm: “tổ đãi”, “may mắn”, “hên”, theo cách hiểu mang hơi hướng tâm linh bên cạnh tài năng của họ; hay “khán giả thương” như cách nói của nghệ sĩ trong Nam. “Được khán giả thương” là cách lý giải khoa học nhất, hàm chứa tất cả các yếu tố trong đó. Để được số đông khán giả thương, điều tiên quyết là họ phải có tài năng đủ để thu hút sự chú ý của công chúng nhưng quan trọng hơn, họ phải nỗ lực rất lớn, phải học tập, rèn luyện và lao động sáng tạo không ngưng nghỉ, đặc biệt là cách ứng xử chiếm được cảm tình của công chúng.
Giới chuyên môn cho rằng để trở thành một ngôi sao cần phải có 2 điều kiện: năng khiếu bẩm sinh và cá tính.
“duyên nghề”.
Chọn lối đi riêng Nhạc sĩ Quốc An phân tích: “Các ngôi sao muốn có được vị trí hàng đầu luôn cần có cá tính và thực sự thông minh, có tầm nhìn xa bên cạnh khả năng bẩm sinh, nỗ lực tự thân. Đàm Vĩnh Hưng là một ví dụ. Việc xây dựng mục tiêu ngay từ đầu là khát khao chiếm được vị trí số 1 của thị trường ca nhạc Việt Nam đã khiến anh luôn phải nỗ lực hết mình cho công việc. Mọi thứ anh làm phải mới mẻ hay ít nhất là khác biệt để khán giả phải nhớ. Cũng vậy, ca sĩ Mỹ Tâm thì tập trung làm ra sản phẩm hạng nhất của mình để đưa đến khán giả. Cô sẵn sàng lao vào những điều tưởng chỉ dành cho ca sĩ trẻ như thời trang mới, nhạc mới, MV (video ca nhạc) theo phong cách mới thay vì hát nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy hay dòng nhạc xưa để giữ an toàn cho vị trí ngôi sao của mình. |