Tố Hữu - ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng VN
(NLĐ)- Ngày 4-10 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà văn Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo Tố Hữu - thân thế và sự nghiệp nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà thơ (4.10.1920 - 4.10.2010).
Phát biểu khai mạc, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã nhấn mạnh nhà thơ Tố Hữu là “ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam”, nhà cách mạng xuất sắc, nhà văn hóa làm thơ vì sự nghiệp cách mạng và là người viết lịch sử bằng thơ.
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, GS Hà Minh Đức, GS Mai Quốc Liên, GS Phong Lê, GS Trần Thanh Đạm,... đã chia sẻ những góc nhìn khác nhau về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Tố Hữu.
Các sáng tác của ông đều là động lực tinh thần tác động tới đời sống xã hội và đánh dấu những sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước như: Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Việt Nam máu và hoa, Một tiếng đờn, Ta với ta...