TPHCM rộn nhịp chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam
(NLDO) Sáng 19-9, hàng trăm nghệ sĩ sân khấu các tỉnh ĐBSCL và TPHCM đã hội tụ về Rạp Hưng Đạo, thủ phủ của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang để dự lễ công bố Ngày Sân khấu Việt Nam và dâng hương trong Ngày Giỗ Tổ Truyền thống của ngành Sân khấu.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Quốc Hùng – Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã ôn lại những thành tựu của sân khấu cải lương, kịch nói, hát bội, tuồng, chèo đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, sân khấu dân tộc - cách mạng và luôn được hàng ngàn nghệ sĩ ý thức giữ gìn đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng với tình cảm của công chúng.
Các hình thức sân khấu truyền thống, trong đó có nghệ thuật cải lương được gìn giữ từ xa xưa nay đã hòa vào dòng chảy đời sống văn hóa, văn nghệ đương đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập, giao lưu quốc tế. Tối 18-9, nhóm Thắp sáng niềm tin của Nhà hát đã tổ chức thành công suất diễn đặc biệt, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn nhiều trích đoạn hay được khán giả cổ vũ.
Sáng cùng ngày, Đoàn Nghệ thuật Hát Bội – Tuồng cổ Ngọc Khanh đã tổ chức cúng tổ tại Đình Phú Nhuận – TPHCM. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã đến dự và phát biểu hết sức xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của một đoàn nghệ thuật dù gặp nhiều khó khăn vẫn duy trì hoạt động và đạt được nhiều thành quả.
Ông tâm sự: “Những năm gần đây, bên cạnh những thành tựu, sân khấu hát bội đã gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng đội ngũ nghệ sĩ kế thừa. NSUT Ngọc Khanh đã bền bỉ để lèo lái, đưa đoàn vượt qua thử thách để tạo cơ hội cho nhiều diễn viên trẻ nối nghiệp theo nghề. Hát Bội là vốn quý, là bảo vật của sân khấu truyền thống. Trong sự đổi mới toàn diện của đất nước, bộ môn này cần được nhà nước hỗ trợ để tạo hiệu quả thực sự, khẳng định một diện mạo mới của sân khấu Việt Nam”.

Ca sĩ Phương Thanh và NSƯT Ngọc Khánh torng trích đoạn Điêu Thuyền bái nguyệt

Các diễn viên sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh
Trong chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập của Đoàn Nghệ thuật Hát Bội – Tuồng cổ Ngọc Khanh (tiền thân là CLB Hát Bội Truyền thống Hội Sân khấu TPHCM), các nghệ sĩ đã diễn lại nhiều trích đoạn hát bội độc đáo: Ngũ biến báo phu cừu, Phụng Nghi Đình, Triệu Tử Long nhập Cam Lộ Tự, Song nữ loạn viên môn…Đặc biệt, lần đầu tiên ngôi sao ca nhạc Phương Thanh tham gia diễn hát bội với NSUT Ngọc Khanh trong trích đoạn Điêu Thuyền bái nguyệt. Ca sĩ Phương Thanh diễn vai Điêu Thuyền, được Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê khen ngợi, khuyến khích sự đa dạng trong nghệ thuật của một ca sĩ có tâm hồn yêu sân khấu dân tộc.


Thiện Hùng và Tuyết Thu trang ngày giỗ tổ
Cùng ngày, các sân khấu kịch: IDECAF, Hoàng Thái Thanh, Kịch Sài Gòn, Nhà hát Kịch TPHCM, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM, Kịch Nam Quang, Sân khấu 135 Hai Bà Trưng…đã tổ chức cúng Tổ. Đông đảo nghệ sĩ kịch nói của các sân khấu xã hội hóa đã tề tựu về các sân khấu để dâng hương tưởng niệm những bậc tiền bối đã vun đắp cho sự nghiệp nghệ thuật nước nhà.

GS-TS Trần Văn Khê cũng đến dự

Đức Thịnh - Thanh Thúy trong ngày giỗ tổ
Có thể nói, sự công nhận Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch hàng năm) giúp ngành sân khấu nước nhà có một ngày lễ chính thức để tôn vinh, đồng thời tạo niềm tin, lòng tự hào của người nghệ sĩ sân khấu, tạo cơ sở cho sự gìn giữ, phát huy các giá trị tốt đẹp của sân khấu Việt Nam trong thời kỳ mới.
Ngày 18-9, tại Nhà truyền thống sân khấu, số 133 Cô Bắc, Q1, Ban Ái hữu Hội Sân khấu TPHCM đã tổ chức trang trọng Lễ giỗ Tổ ngành sân khấu (ngày 11-8 Âm lịch). Đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng đông đảo các thế hệ nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật trên địa bàn TPHCM đến tham dự, dâng hương tưởng nhớ Tổ nghiệp và các nghệ sĩ quá cố.


Diễn viên Trương Minh Quốc Thái và Trí Quang trong ngày giỗ tổ
Tối nay 19-9, Hội Sân khấu TPHCM tổ chức kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi. Tại rạp Hưng Đạo có các hoạt động: lễ rước linh vị Tổ; chiếu phim tư liệu tưởng nhớ các nghệ sĩ quá cố có nhiều đóng góp cho nền sân khấu Việt Nam. Chương trình do đạo diễn NSUT Hoa Hạ dàn dựng.