Trần Thị Thu Hương: Mong nhiều người biết đến cây đàn accordion hơn

Tại cuộc thi quốc tế lần thứ 56 dành cho đàn accordion do Hiệp hội Accordion quốc tế trực thuộc UNESCO tổ chức từ ngày 20 đến 25-10 tại Hungary và Slovakia, thí sinh duy nhất của đoàn Việt Nam, Trần Thị Thu Hương, sinh viên Nhạc viện Hà Nội, đã vượt qua trên 100 thí sinh của 21 quốc gia đứng thứ 5 trong “top” 15 thí sinh đứng đầu.

Trần Thị Thu Hương sinh năm 1981 tại tỉnh Hải Dương. Năm 9 tuổi Hương được tuyển vào hệ sơ cấp âm nhạc Khoa Accordion Nhạc viện Hà Nội. Hiện Hương đang là sinh viên năm thứ tư hệ đại học Khoa Acco - Guitar - Nhạc Jazz Nhạc viện Hà Nội.

Nói về niềm đam mê của mình, Hương cho biết ba mẹ cô rất yêu thích cây đàn accordion nên từ lúc nhỏ cô đã được học nhạc cụ này. Ngoài những giờ học văn hóa mỗi ngày, Hương dành ra từ 6-7 giờ luyện tập và trước khi bước vào kỳ thi này, Hương đã tập liên tục trong gần 8 tháng. Theo Hương,  accordion là nhạc cụ có rất nhiều tính năng và có thể chơi được với nhiều nhạc cụ khác, tuy nhiên những tác phẩm dành cho cây đàn  accordion rất hiếm vì chủ yếu là nhạc cổ điển. Ở Việt Nam tình cảm của mọi người dành cho cây đàn accordion chưa nhiều, vì vậy Hương rất mong cây đàn accordion sẽ được nhiều người biết đến.

Nhận xét về Trần Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội và là người trực tiếp giảng dạy Hương - thầy giáo Lưu Quang Minh- cho biết Hương là một học sinh có năng khiếu và rất chịu khó luyện tập. Những giải thưởng mà Hương và các thí sinh Việt Nam đạt được phần nào cho thấy nghệ thuật biểu diễn accordion của Việt Nam đang phát triển và đã được bạn bè quốc tế biết đến.