Triển lãm hiện vật di chỉ khảo cổ Lung Leng

(NLĐ)- Sáng 26-8, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TPHCM đã khai mạc phòng trưng bày chuyên đề “Lung Leng - Bí ẩn Tây Nguyên thời tiền sử’’.

Đây là hoạt động chào mừng 61 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TPHCM và Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Kon Tum phối hợp thực hiện.

Với gần 1.000 hiện vật được giới thiệu lần này, cuộc trưng bày bước đầu giải mã bí ẩn Lung Leng (Kon Tum), giới thiệu một phần những nét độc đáo của tiền sử Tây Nguyên, cho thấy tinh thần lao động, sức sáng tạo của cư dân cổ trong xây dựng cuộc sống, mở đầu cho truyền thống tốt đẹp của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ. Cuộc trưng bày đi sâu giới thiệu bộ sưu tập văn hóa Lung Leng với các phần: công cụ đồ đá cũ (công cụ ghè đẽo), công cụ đá mới, đồ gốm và đồ trang sức. Ngoài ra, phòng trưng bày còn giới thiệu một tổ hợp mộ chum - một trong những táng thức đặc trưng cơ bản của cư dân Tây Nguyên cùng bộ sưu tập dân tộc học về Kon Tum và nhiều hình ảnh, tư liệu khoa học quý về di chỉ Lung Leng cũng như quá trình khai quật, xử lý hiện vật...

Theo TTXVN, di chỉ khảo cổ học Lung Leng thuộc xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum được phát hiện vào cuối năm 1999 và đã trải qua hai đợt khai quật (1999, 2001). Lung Leng được đánh giá là một trong những di chỉ khảo cổ có quy mô lớn nhất được khai quật ở nước ta từ trước tới nay. Qua các đợt khai quật đã phát hiện gần 15.000 hiện vật các loại, nhiều nhất là hiện vật đá. Phòng trưng bày mở cửa từ nay đến hết tháng 11-2006.