“Trồng cây gây rừng” từ Giải Trần Hữu Trang
SÂN KHẤU.- Từ 17 đến 19-9 tại rạp Hưng Đạo, 18 thí sinh tranh tài giành Huy chương vàng Giải Trần Hữu Trang - 2003. Hội Sân khấu TPHCM sẽ thành lập “CLB Những Huy chương vàng Trần Hữu Trang”. So với những năm trước, Giải Trần Hữu Trang năm nay sôi động hơn. Con số 35 thí sinh dự vòng chung kết đã nói lên sự chắt lọc của mỗi đơn vị, địa phương khi đặt hết niềm tin vào những “tân binh”.
Không còn là những bản sao!
Nếu những năm trước, hầu hết tiết mục dự thi đều cũ cả trong cách dàn dựng và diễn xuất, khiến các nhân vật của thí sinh dự thi cứ rập nguyên mẫu của đàn anh đi trước, thì năm nay 18 gương mặt bước vào vòng chung kết xếp giải có thể tự tin với sự sáng tạo mới như: Kim Tiểu Long (vai Huỳnh – Không là cát bụi), Quỳnh Hương (bà mẹ – Người mẹ miền Nam), Hồng Thắm (Đoàn Thị – Hồi xuân dược), Thy Trang (Phi Loan – Luật trời và lòng người)... Trên sàn tập, các thí sinh đều tỏ ra tự tin. Kim Tiểu Long tâm sự: “Tôi sẽ cố gắng hết sức vì đây là cơ hội học hỏi lớn”. Ở vòng bán kết, Kim Tiểu Long đã chọn vai Lục Vân Tiên, Quỳnh Hương chọn vai Thái hậu (Cho đời soi gương)... và nhiều thí sinh khác đã vượt ra khỏi rào cản làm “bản sao” của ngôi sao cải lương nào đó.
Ba yếu tố thành công
Ông Lê Duy Hạnh, Tổng Thư ký Hội Sân khấu TPHCM – đồng Trưởng Ban Chỉ đạo, nhận xét: Giải Trần Hữu Trang qua 9 mùa tổ chức giống như công tác trồng cây gây rừng. Năm nay có nhiều yếu tố thuận lợi. Thứ nhất: Phong trào đờn ca tài tử ở TPHCM và các tỉnh lớn mạnh. Đa số thí sinh đều ca hay, diễn tốt. Bên cạnh đó, các đơn vị đều trẻ hóa lực lượng; thứ hai: Việc tập trung các thí sinh dự thi ba vòng tại TPHCM đã nâng cao tính chuyên nghiệp, đem lại cho giải sự đa dạng về phong cách; thứ ba: Hưởng ứng chủ trương quy hoạch trình độ văn hóa của diễn viên, phần thi ứng xử đã thực sự bổ sung kiến thức cho thí sinh. Sau mùa giải 2003, Hội Sân khấu TPHCM sẽ kết hợp với Nhà hát Trần Hữu Trang thành lập “CLB Những Huy chương vàng (HCV) Trần Hữu Trang”, tạo điều kiện để họ sinh hoạt chuyên môn.
Những điều băn khoăn
Hội Sân khấu TPHCM và Báo Sân khấu TPHCM tiến hành cuộc thi bình chọn Diễn viên tài sắc - 2003 dành cho các diễn viên đã đoạt HCV. Đây là động tác kích thích các diễn viên trẻ, sau khi nhận giải, phấn đấu phát huy tài năng thông qua những vai diễn mới. Điều băn khoăn là còn quá ít sàn diễn dành cho các HCV và Giải Diễn viên tài sắc không thể chỉ dựa vào những hào quang cũ. Trước đây, Giải Thanh Tâm sở dĩ mang một tầm vóc lớn và người lãnh giải cho đến hôm nay vẫn là ngôi sao tỏa sáng vì họ được nhận dạng từ một vở diễn. Còn ngày nay, do tính chất và hoàn cảnh thiếu sàn diễn nên HCV Trần Hữu Trang chỉ được chấm điểm thông qua một trích đoạn, yếu tố may rủi là rất lớn trong đêm thi.
Do vậy, để Giải Diễn viên tài sắc thành công Ban Tổ chức cần đầu tư kịch bản cho một vở diễn, dùng hình thức bốc thăm để các HCV tự quyết định vai diễn của họ. Nếu họ có bản lĩnh thích ứng được với nhiều loại vai thì cuộc thi này sẽ là sân chơi thú vị, tạo cho họ cơ hội góp phần tôn vinh giá trị nghệ thuật đích thực của sân khấu cải lương và xứng đáng với chất lượng của HCV Trần Hữu Trang.