Tư Cầm Cao Oa – quyền lực trên màn ảnh...
Lễ trao giải điện ảnh Hồng Kông lần thứ 27 vừa diễn ra với sự góp mặt của các nghệ sĩ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Ngôi sao Trung Quốc Tư Cầm Cao Oa - phim Cuộc sống hậu hiện đại của dì, đã vượt qua Trương Tịnh Sơ phim Đầu danh trạng để giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Cuộc sống hậu hiện đại của dì
Trong phim, vai diễn của Tư Cầm Cao Oa và con gái Lưu Đại Phàm (do Triệu Vy diễn) vốn là người Đông Bắc. Lúc con gái còn nhỏ tuổi, dì cùng chồng ly hôn, con gái bị tổn thương tình cảm, trở thành một người có tính cách bướng bỉnh, chính vì Đại Phàm lúc nào cũng cho rằng cha mẹ đã có lỗi với bản thân, mới bắt cô sống một cuộc sống nghèo túng như vậy. Để giúp con gái tạo lập cuộc sống tương lai, dì đã đưa Đại Phàm đến nhà thông gia ở Thượng Hải.
Trong quá trình sống ở Thượng Hải, dì cố gắng đốc thúc Đại Phàm học hành, Đại Phàm được học qua nghệ thuật trang điểm, nấu ăn, thậm chí là cắt tóc, thế nhưng việc gì cũng làm không xong. Vì mối quan hệ căng thẳng với con gái nên dì rất buồn, còn Đại Phàm thì thấy mẹ tự tìm bố dượng cho mình thì lại càng ác cảm với mẹ. Quá buồn lòng, dì lại đem Đại Phàm về Đông Bắc, giao con cho chồng trước.
Người bố muốn con gái có cuộc sống ổn định mới giới thiệu Đại Phàm một chân làm đầu bếp ở khách sạn, thế nhưng Đại Phàm vẫn chứng nào tật nấy, không chú tâm làm việc cho tốt. Cuối cùng, cô bị người ta đuổi việc. Cuối phim, vào ngày trời mưa tuyết, dì cùng người chồng trước nén lòng tiễn đứa con gái cố chấp đi Thượng Hải để tìm cuộc sống mà nó muốn. Đại Phàm bước đi trong băng tuyết giá rét không một lần ngoảnh đầu nhìn cha mẹ, cảnh tượng khiến ai cũng chạnh lòng, cảm giác cuộc đời thật trớ trêu khốn khổ. Bộ phim là một cuộc đời bi hài đầy kịch tính, để lại nhiều cảm xúc và khiến người xem cười trong nước mắt.
Tư Cầm Cao Oa nói về vai diễn của mình
Trong phim Cuộc sống hậu hiện đại của dì, nhân vật “dì” của Tư Cầm Cao Oa là một công dân thuộc tầng lớp thấp tiêu biểu. Một người bần cố nông, rất yêu thương con song vì không có học thức nhiều, nên trong cách cư xử của bà luôn tạo cho con mình cái nhìn không thiện cảm. Tư Cầm Cao Oa chia sẻ: “Có thể vai diễn của tôi để lại cho người xem cái nhìn khác về mẫu người phụ nữ nông thôn thời hiện đại. Một người ích kỷ, đầy toan tính nhưng vẫn là một người phụ nữ yếu đuối cần có sự chở che của đàn ông.
Từ ngày đầu tiên dẫn con gái lên thành phố, bà ta chưa thoát được tư tưởng ích kỷ hẹp hòi nhưng sau một thời gian, bà đã trưởng thành, dũng cảm hơn và biết chuẩn bị nhiều hơn để thấy được những thử thách trong cuộc sống. Nhiều người đã nói với tôi rằng chị khiến cho tôi vừa cười, vừa khóc khi xem phim.
Tôi ngẩn người và buột miệng hỏi tại sao thì được nghe câu trả lời: “Bộ phim chị đóng là một câu chuyện buồn và phức tạp nhưng chị lại diễn rất giỏi, nên tôi cứ phải vừa cười, vừa khóc”. Tôi chẳng biết nhân vật của mình có hay như lời mọi người khen ngợi hay không nhưng tôi hiểu được một điều: Dù ở bất cứ hoàn cảnh, không gian, thời gian nào đi chăng nữa thì cuộc sống của người phụ nữ luôn là một đoạn hỷ nộ ái ố trong Kinh kịch.
Người phụ nữ thời hiện đại
Tư Cầm Cao Oa đã từng được nhận giải thưởng điện ảnh Kim Kê và Bách Hoa cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trong phim Mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành, chị đã được công chúng và các chuyên gia điện ảnh bình chọn là Từ Hy thái hậu thành công nhất trên màn ảnh. Vai bà hai nhà họ Bạch trong Danh gia vọng tộc tiếp tục thu phục khán giả và những phim như Công tố viên, Phụng Lâm Các... đều giúp chị ngày càng tỏa sáng trên màn ảnh.
Tư Cầm Cao Oa lập gia đình năm 1986, theo chồng sang định cư tại Thụy Sĩ nhưng vẫn thường xuyên về nước để tham gia đóng phim. Ngoài đời, chị rất cởi mở, dễ gần, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng, cương nghị trên phim. Nữ diễn viên này luôn biết dung hòa giữa công việc và gia đình.
Chị tâm sự: “Tôi rất coi trọng sự nghiệp nhưng không vì thế mà sao nhãng chuyện gia đình. Chồng tôi từng nói: “Em chỉ là người phụ nữ quyền lực trên màn ảnh, còn về nhà em hãy là Tư Cầm Cao Oa hiền hậu của anh và các con”. Nhưng không phải vì thế mà tôi chịu chấp nhận mình là người yếm thế. Tôi nghĩ phụ nữ thời nay cần hiểu rõ việc gia đình, nghề nghiệp, sở thích đều phải cân bằng nhau. Vì khi bạn đang sống trong thời hiện đại mà không tiếp thu được những cái mới, ngay lập tức bạn sẽ bị chính dòng chảy của xã hội hắt ra ngoài lề”.