Tự trói
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 3915/VPCP-KG-VX gửi Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2009 tại Khánh Hòa.
Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ VH-TT-DL chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2009 có chất lượng, bảo đảm an toàn.
Như vậy, năm 2009 sẽ có ít nhất hai cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia: cuộc thi Hoa hậu Quý bà và cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt dành cho quý cô. Chỉ đạo này của chính phủ đã phần nào tháo gỡ những lo lắng, thắc mắc của dư luận xã hội về quy chế tổ chức thi hoa hậu hiện hành và mở ra cơ hội cho các cô có điều kiện thi thố trên đấu trường sắc đẹp.
Trước đó, quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp của Bộ VH-TT-DL ban hành ngày 30-12-2008 quy định: Bắt đầu từ 2009, mỗi năm, Việt
Phát biểu trên VnExpress, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Tiến Thọ nói việc cho phép tổ chức Hoa hậu Thế giới người Việt 2009 không có gì trái với quy chế mới. Bởi đây là cuộc thi có yếu tố nước ngoài chứ không chỉ gói gọn ở quy mô trong nước.
Không biết Bộ VH-TT-DL bảo vệ quy chế này đến bao lâu khi năm 2010 có ít nhất hai cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia sẽ song hành tổ chức: cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2010 và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam định kỳ, do Báo Tiền Phong tổ chức mà xem ra cuộc thi nào cũng không kém phần quan trọng.
Đặt ra quy chế là để quản lý tốt hoạt động này chứ không phải để tự trói mình vào những quy định chưa hợp lý. Bộ VH-TT-DL phải ăn nói sao đây nếu năm tới có hai cuộc thi hoa hậu quy mô toàn quốc cùng diễn ra?