Về sự cố “múa khỏa thân” ở FPT Arena, đại diện Bộ GD-ĐT: Nhiều người phải chịu trách nhiệm

Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết xôn xao về sự kiện 2 nam học viên của Trung tâm FPT Arena “múa khỏa thân” trong dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ FPT vào ngày 13-9 vừa qua. ông Phùng Khắc Bình (ảnh), Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh – sinh viên (Bộ GD-ĐT), nhấn mạnh, đây là hành vi nằm ngoài thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Ông cho biết:

Hôm qua, Bộ GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trung tâm FPT Arena báo cáo lại vụ việc và đề xuất hướng xử lý những vấn đề liên quan. Đây là việc Bộ GD-ĐT xử lý về quản lý nhà nước. Còn chúng tôi cho rằng, sự việc này nằm ngoài thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, nhất là lại được tổ chức ở một nơi trang trọng, vào một thời điểm trang trọng. Có thể sự việc này là sự cố nằm ngoài sự kiểm soát của Ban tổ chức nhưng với “thời lượng” 2 phút thể hiện trên sân khấu, tôi cho rằng rất nhiều người phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

- PV: Theo ông, với vụ việc này, hướng xử lý sẽ như thế nào?

- Ông Phùng Khắc Bình: Theo quy định, Bộ GD-ĐT đã phân cấp để các trường xử lý những sự việc như thế này. Cho đến giờ, bộ vẫn chưa nhận được báo cáo của trường nên chúng tôi vẫn chưa biết cụ thể sự việc như thế nào. Nhưng qua thông tin trên báo chí thì thấy rằng, việc này bộ cần xem xét một cách nghiêm túc để từ đó rút kinh nghiệm cho việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên FPT Arena nói riêng và học sinh, sinh viên các trường khác nói chung vì đây là hiện tượng rất “lạ” đối với người Việt Nam. Khi đã kiểm điểm nghiêm túc thì mới có thể tạo ra cái nền cho việc giáo dục đạo đức, lối sống. Song song với việc học tập thì việc rèn luyện đạo đức để vận dụng vào đời sống xã hội mới là việc quan trọng.

- Thực tế hiện nay, có nhiều bạn trẻ chọn lối sống “thoáng, mở”, thậm chí có những sự việc “ngoài thuần phong mỹ tục”. Vậy theo ông, việc giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường đã hoàn thành vai trò của mình hay chưa?

- Theo tôi, hầu hết học sinh, sinh viên hiện nay là tốt, là nhóm dân cư có nhiều khả năng phát triển trong xã hội, là “chủ nhân tương lai của đất nước”. Liên quan đến vấn đề đạo đức lối sống, mỗi người phải tự nhận thức cái gì phù hợp với thuần phong mỹ tục, với lối sống của người Việt Nam. Chứ còn trong quy chế của Bộ GD-ĐT thì không quy định những tình huống cụ thể, ví dụ như “sự cố” vừa rồi thì phải xử lý thế nào, các nhà trường phải dựa vào quyền hạn của mình để giải quyết.

Cụ thể là từ năm 2007, bộ đã ban hành quyết định về việc thực hiện công tác giáo dục, phẩm chất chính trị đạo đức lối sống trong nhà trường. Từ quy định này, mỗi trường phải triển khai xây dựng thành bộ ứng xử, trong đó có ứng xử văn hóa cụ thể. Trong việc này, có nhiều trường có nề nếp tốt, nhưng nhiều trường chưa làm được. đơn giản như việc sinh viên gặp thầy giáo phải chào hỏi thì một số trường cũng chưa làm được.

- Tình trạng trên có xuất phát từ chương trình giáo dục còn cứng nhắc và xa rời thực tiễn hay không, thưa ông?

- Theo tôi, không nên đổ hết cho chương trình giáo dục vì chương trình chỉ là cái khung, dạy những môn học cơ bản. Còn đạo đức, lối sống là phải do rèn luyện. Theo tôi, liều lượng giảng dạy những môn có liên quan đến đạo đức, lối sống trong trường phổ thông hiện nay là vừa phải, vấn đề là vận dụng trong thực tiễn như thế nào.

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội Nguyễn Quốc Chiêm:

Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đề nghị sở kiểm tra và xử lý sự việc trên. Vì hoạt động biểu diễn tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, tập đoàn này đã không xin giấy phép, do đó, sở chưa có thông tin cụ thể về sự việc này. Trong tuần tới, sở sẽ yêu cầu FPT Arena lên giải trình cụ thể, sau đó sẽ có hướng xử lý.

Cảnh cáo Ban giám đốc Trung tâm FPT Arena

Hôm qua, 19-9, Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ FPT đã phát đi quyết định của Tổng giám đốc cảnh cáo trong toàn công ty đối với Ban tổ chức hội diễn ngày 13-9 vì đã không chu đáo trong khâu tổ chức và không xử lý kịp thời tình huống ngoài chương trình. Đồng thời, cảnh cáo Ban giám đốc Trung tâm FPT Arena về việc để học viên biểu diễn tiết mục không có trong tổng duyệt và trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và văn hóa FPT, gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh văn hóa công ty.

V.X – A.N