Vì sao Củng Lợi nhập quốc tịch Singapore?
Sự việc ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Trung Quốc Củng Lợi tuyên thệ trở thành công dân Singapore ngày 8-11 vừa qua đã gây sóng gió đối với dư luận Trung Quốc
Mặc dù Củng Lợi không phải là minh tinh Trung Quốc (TQ) đầu tiên xin vào quốc tịch ngoại, nhưng người dân nước này vẫn có thói quen quan tâm một cách khác thường đến chuyện riêng của các ngôi sao họ hâm mộ. Website qq.com tổ chức một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 60% ý kiến “mạnh mẽ phản đối” Củng Lợi đổi quốc tịch.
Rất nhiều người còn lấy việc Củng Lợi là Ủy viên Chính hiệp Toàn quốc TQ (tương tự Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ ở Việt Nam) ra để phê phán. Người ta cho rằng Củng Lợi chưa hiểu khi đã là siêu sao, là người được công chúng hâm mộ nhìn vào thì người đó có trách nhiệm đối với xã hội phải cao hơn rất nhiều so với người bình thường; việc chị vào quốc tịch ngoại, về pháp luật tuy không có vấn đề gì song về mặt tình cảm thì làm cho người TQ cảm thấy bị tổn thương. Luật pháp TQ không cho phép công dân có hai quốc tịch, do đó dĩ nhiên ai đã nhập quốc tịch ngoại thì sẽ tự động mất quốc tịch TQ.
Hôm 3-12, “Củng Lợi - người Singapore” 43 tuổi, kín đáo xuất hiện tại Bắc Kinh. Các nhà báo hay tin kéo đến định chụp ảnh, phỏng vấn, nhưng họ đã mừng hụt. Củng Lợi từ chối trả lời mọi câu hỏi. Thái độ im lặng của Củng Lợi trước đòi hỏi của dư luận TQ lại càng khiến người ta bàn tán hăng hái hơn. Một số người đưa ra các lý do giải thích tại sao chị lại đổi quốc tịch?
Trước hết, cuộc sống tình cảm gia đình đòi hỏi Củng Lợi phải nhập quốc tịch Singapore. Chị nhập quốc tịch Singapore hoàn toàn chỉ vì chồng chị – anh Hoàng Hòa Tường là công dân Singapore. Năm 1994, Củng Lợi đau xót cắt mối quan hệ tình cảm kéo dài từ năm 1987 với đạo diễn Trương Nghệ Mưu – mối tình từng làm nhà đạo diễn lừng danh họ Trương phải bỏ vợ.
Được nhà văn nữ Hồng Kông nổi tiếng Lương Phượng Nghi giới thiệu, Củng Lợi gặp Hoàng Hòa Tường, nhà tài trợ cho một hoạt động chị tham dự. Hoàng xuất thân gia đình giáo viên bình thường, mới đầu làm viên chức cấp thấp trong công ty thuốc lá, sau gần hai chục năm phấn đấu đã trở thành CEO một công ty thuốc lá Anh Mỹ tại Hồng Kông. Hoàng không giỏi đường ăn nói nhưng rất khéo chiều phụ nữ. Ngày 15-2-1996, hai người làm lễ thành hôn tại Hồng Kông. Hoàng Hòa Tường bằng tuổi Trương Nghệ Mưu, hơn Củng Lợi 11 tuổi, tính tình hiền lành, bao dung, sẵn sàng bỏ qua mọi lời đồn thổi về chuyện Củng Lợi có quan hệ tình cảm với các diễn viên ở Hollywood.
Hoàng Hòa Tường thường xuyên ở Hồng Kông nhưng bố mẹ lại ở Singapore. Hoàng và vợ chỉ về thăm bố mẹ vào dịp lễ Giáng sinh và nghỉ Tết. Tháng 5-2002, mẹ chồng bị tai biến liệt hai chân, Củng Lợi liền đón cụ đến Bắc Kinh điều trị tại một bệnh viện nổi tiếng và lo mọi chi phí. Chị ở trong bệnh viện liền 4 tháng để hầu hạ mẹ chồng cho tới khi bệnh tình thuyên giảm lại đưa về Singapore. Bà cụ cho treo một tấm ảnh lớn của con dâu trong nhà mình, khi sửa nhà, vợ chồng con trai đề nghị bỏ ảnh thì cụ nói: “Không được, Tiểu Lợi xinh đẹp lại có hiếu, tôi ngắm ảnh nó suốt ngày không chán”.
Sau hết, việc Củng Lợi nhập quốc tịch Singapore rõ ràng sẽ tạo thuận tiện cho công việc đóng phim của chị. Singapore về địa lý là điểm trung chuyển của nhiều đường bay quốc tế, đi lại các nước rất thuận tiện; thành phố hiện đại và đẹp, các dịch vụ hoàn hảo, sống ở đây rất thoải mái. Môi trường sinh hoạt an toàn, xã hội bao dung, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Mã lai đều được dùng, con người sống văn minh, giới truyền thông ở đây mến mộ Củng Lợi, ảnh chị thường xuyên xuất hiện trên báo Singapore. Chính quyền nước này ưu đãi nhân tài cho nên đã nhanh chóng giải quyết yêu cầu nhập quốc tịch của chị. Một ngôi sao điện ảnh quốc tế như Củng Lợi sống ở đây có thể dễ dàng nhận lời mời đóng phim của Hollywood.