Vì sao Mai Phương Thúy bỏ về?
Cuộc thi Hoa hậu Thể Thao 2007 khép lại đêm 26-10 với kết quả đăng quang của người đẹp Trần Thị Quỳnh (Hải Phòng) là khá thuyết phục. Tuy nhiên, phía sau hậu trường của cuộc thi này đã có nhiều chuyện đáng tiếc. Được mời làm khách danh dự nhưng Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy (ảnh) đã bức xúc bỏ về nửa chừng...?
Khi hoa hậu thấy bị xúc phạm
Trao đổi với chúng tôi, Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết cô bỏ về giữa chương trình là vì thấy khâu tổ chức quá luộm thuộm và thiếu chu đáo. Cô cho biết trước đêm chung kết có nhận được giấy mời đến tham dự với tư cách khách danh dự. Ban tổ chức cũng có hứa bố trí cho một phòng riêng thay đồ, trang điểm và ngồi đợi đến khi có người gọi ra sân khấu. Tuy nhiên, khi đến nơi thì Mai Phương Thúy không gặp được người của ban tổ chức nên phải tự vào phòng thí sinh thay đồ và trang điểm “ké” ở đó. Trong lúc ngồi chờ, cô rất bất ngờ khi một người trong ban tổ chức bỗng dưng chạy vào gõ cửa phòng ầm ầm rất mất lịch sự mà theo cách nói của một số người đẹp cùng có mặt thì “rất giống kiểu đi đòi nợ”.
Mười phút trước khi chương trình diễn ra, Mai Phương Thúy vẫn không nhận được liên lạc của ban tổ chức. Cô buộc phải tự tìm đường ra sân khấu, lúc đó mới được sắp xếp chỗ ngồi. Đến giữa chương trình, sau khi nhận được điện thoại từ người bạn thân đang tham dự cuộc thi (thí sinh Thùy Linh) cho biết muốn bỏ thi vì người trong ban tổ chức ‘’ép’’ mặc chiếc áo dài quá rộng, Mai Phương Thúy đã thất vọng khâu tổ chức nên quyết định ra về. “Khi đang trên đường về nhà tôi nhận được điện thoại của một người trong ban tổ chức hỏi đang ở đâu để chuẩn bị lên trao giải. Tôi nói đã về nhà rồi. Vì trước đó khi mời, ban tổ chức chỉ nói tôi đến làm khách mời danh dự chứ không hề nhắc trước việc lên trao giải” - Mai Phương Thúy bức xúc.
Tổ chức chưa chuyên nghiệp
Thí sinh Thùy Linh xác nhận sự việc nhận được chiếc áo dài quá rộng là có thật. Cô đã xin phép đổi sang chiếc áo dài chuẩn bị sẵn nhưng không được chấp thuận. Nhiều thí sinh khác cũng bức xúc khi sau màn thi trang phục thể thao tự chọn mới được gọi ra để phát những chiếc áo dài chuẩn bị mặc trong phần thi tiếp theo.
Nhà thiết kế Việt Hùng - người có mặt trong hậu trường với thí sinh cho biết với một cuộc thi mang tính chất toàn quốc thì trang phục phải được may đo từ trước hoặc nếu không cũng phải được thử trước một, hai ngày thì mới tạo ra công bằng cho các người đẹp. “Nếu không, thí sinh nào may mắn bốc phải chiếc áo dài vừa vặn thì đẹp, còn rộng quá thì lại xấu. Cách thức ban tổ chức lẫn nhà thiết kế tài trợ làm trong cuộc thi này là thiếu chuyên nghiệp” - Việt Hùng nói.
Không chỉ có thế, công tác điều khiển cuộc thi ngay trong đêm chung kết cũng có nhiều vấn đề. Năm phút trước khi chương trình bắt đầu, tại khán đài đã diễn ra cuộc tranh cãi quyết liệt giữa giới truyền thông và ban tổ chức vì không được sắp xếp chỗ làm việc và bị bảo vệ “đuổi” bắt đứng vào khu vực ngay lối đi ra... toilet để tác nghiệp. Hai người dẫn chương trình mặc dù đồng hành sát sao với các thí sinh trong cuộc thi (Thùy Linh và Xuân Bắc) nhưng vẫn không nhớ họ tên nhiều người (thí sinh Hồ Xuân Trang, MC Thùy Linh gọi nhầm thành... Hồ Xuân Hương. Top 20 người đẹp ban đầu thông báo có thí sinh Trần Thị Nghĩa Dung nhưng sau đó lại đính chính thay là Bùi Thị Hồng Bôn...).
Phút đăng quang của hoa hậu luôn được xem là quan trọng với người đoạt giải nhưng MC Thùy Linh lại lúng túng không nhớ nổi tên quê của người đăng quang Trần Thị Quỳnh là ở Hải Phòng mà nhầm thành Thanh Hóa khiến các khán giả dưới sân khấu lo ó dữ dội.