Việt Anh – Thanh Hằng giành số phiếu cao nhất
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Nguyễn Minh Cao cùng dẫn đầu Đạo diễn điện ảnh – phim truyền hình; Thu Uyên dẫn đầu Người dẫn chương trình truyền hình; Như chưa hề có cuộc chia ly dẫn đầu Chương trình truyền hình
Sáng 26-11, cuộc họp đề cử Giải Mai Vàng 2008 của giới chuyên môn (những người không có tên trong danh sách đề cử của bạn đọc) và báo chí theo dõi lĩnh vực điện ảnh – truyền hình – thời trang đã diễn ra khá sôi động tại tòa soạn Báo Người Lao Động.
Nhiều vai phụ được đánh giá cao
Nhận được nhiều ý kiến tranh luận nhất là các hạng mục thuộc lĩnh vực điện ảnh – truyền hình. Nhà phê bình Thanh Lộc nhìn nhận: “Mảng phim điện ảnh năm 2008 chỉ có một phim Nụ hôn thần chết là tạo được dấu ấn. Khán giả tập trung bầu chọn cho phim truyền hình là một điều hoàn toàn đúng”.
Giành lá phiếu tuyệt đối cho hạng mục Nam diễn viên điện ảnh- phim truyền hình là diễn viên Việt Anh với vai Cao Thanh Lâm trong phim Chạy án. Ngoài phim Chạy án, Việt Anh còn được các nhà báo đánh giá cao ở vai diễn khác trong năm nay như vai bác sĩ Lộc trong phim Gia tài bác sĩ.
Bộ phim Gia tài bác sĩ của đạo diễn Nguyễn Minh Cao cũng được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Nhà phê bình Thanh Lộc đánh giá: “Phim Gia tài bác sĩ được làm rất tốt, rất có nghề. Nhân vật có cá tính rõ ràng”. Nhà báo Hồng Hạnh (Báo Phụ Nữ) cũng nhìn nhận: “Gia tài bác sĩ, tuy chưa thật sự tạo được sự sôi động, nhưng phải nhìn nhận rằng đó là sản phẩm của một người làm phim có cái tâm của người làm nghề”.
Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân bày tỏ: “Cái hay của Giải Mai Vàng là không phân định hạng mục nữ diễn viên chính – phụ. Bởi diễn viên diễn vai phụ vẫn hoàn toàn có thể chiếm được tình cảm của khán giả khi nhân vật chính bị... đuối”. Ý kiến này cũng được nhiều vị khách mời khác tán đồng. Và nhiều lá phiếu cũng đã bầu chọn cho các vai phụ.
Đề nghị có thêm giải đồng hạng
Các nhà chuyên môn khá lúng túng khi bỏ phiếu đề cử cho hai hạng mục Người dẫn chương trình và Chương trình truyền hình. Nhà báo Bạch Mai phát biểu: “Trong các chương trình truyền hình mà bạn đọc đề cử với số phiếu cao, tôi đặc biệt chú ý đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Đây thật sự là một chương trình truyền hình thực tế có giá trị nhân văn rất cao lại là chương trình mới trong năm”. Tuy nhiên, các ý kiến vẫn đánh giá cao một số chương trình tuy không mới nhưng vẫn phát huy được những giá trị của nó, như: Vượt lên chính mình, Ngôi nhà mơ ước, Thay lời muốn nói. Có ý kiến cho rằng Giải Mai Vàng nên có thêm giải đồng hạng, bởi nhiều chương trình truyền hình được đánh giá là có tầm, có sức hút và giá trị nhân văn gần như ngang nhau.
Một chương trình truyền hình không có trong danh sách đề cử của bạn đọc nhưng được các nhà chuyên môn quan tâm là chương trình Người xây tổ ấm. Đạo diễn -nhà báo Tô Hoàng cho rằng bạn đọc đã bỏ qua một chương trình rất có ý nghĩa. Theo ông, chương trình Người xây tổ ấm với phần dẫn dắt của MC Kim Ngân khai thác nhiều vấn đề về cuộc sống rất có tầm và có ý nghĩa sâu sắc. Tiếc rằng chương trình phát sóng vào thời điểm rất kén người xem.
Lĩnh vực thời trang: Nhiều phiếu trắng
Mặc dù lĩnh vực thời trang chỉ có một hạng mục Nhà thiết kế thời trang, nhưng có vẻ rất khó cho các nhà chuyên môn bỏ lá phiếu bầu chọn. Theo nhà thiết kế Thanh Tùng, trong năm qua, làng thời trang không nổi bật và thiếu yếu tố phát triển. Các chương trình thời trang như Đẹp Fashion Show, Việt Nam Collection... ngày càng nhạt dần. Nhà báo Đức Phong (Báo Phụ Nữ) cũng đồng tình với nhận xét này. Có nhiều ý kiến đề nghị Ban Tổ chức mạnh dạn bỏ hạng mục thời trang, không đưa vào vòng bầu chọn năm nay. Vì thế, số lượng phiếu đề cử dành cho hạng mục này không nhiều, có khá nhiều phiếu bị bỏ trống. Điều đó cho thấy rằng lĩnh vực thời trang của năm 2008 chưa tạo được dấu ấn?
|
Các nhà chuyên môn, nghệ sĩ (không có tên trong danh sách đề cử của bạn đọc) đã tham gia đề cử cho Giải Mai Vàng 2008 ở lĩnh vực điện ảnh – truyền hình – thời trang: Đạo diễn- nhà báo Tô Hoàng, đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng, nhà báo- biên kịch Phạm Thùy Nhân, nhà phê bình Thanh Lộc, nghệ sĩ Kim Xuân, các nhà báo: Hoài Nam, Hoàng Lê (Báo Tuổi Trẻ), Đỗ Tuấn (Báo Thanh Niên), Hồng Hạnh, Đức Phong, Bạch Mai (Báo Phụ Nữ), Nhiêu Huy (VNExpress), Thanh Phúc (VTC News), nhà thiết kế Thanh Tùng và ông Trần Thanh Long (Giám đốc Công ty Người mẫu P.L). |
|
Top 5 do giới chuyên môn và báo chí đề cử Nam diễn viên điện ảnh – truyền hình: Việt Anh (15/15 phiếu), Hiếu Hiền (7 phiếu), Chi Bảo (6 phiếu), Johnny Trí Nguyễn (4 phiếu), Bình Minh và Hải Hùng (3 phiếu). Nữ diễn viên điện ảnh – truyền hình: Thanh Hằng (12/15 phiếu), Phi Thanh Vân (10 phiếu), Tăng Thanh Hà (8 phiếu), Trịnh Kim Chi (5 phiếu), Thanh Ngọc (4 phiếu). Đạo diễn điện ảnh – truyền hình: Nguyễn Minh Cao và Nguyễn Quang Dũng (13/15 phiếu), Vũ Ngọc Đãng (6 phiếu), Minh Chung (4 phiếu), Đinh Đức Liêm (2 phiếu). Người dẫn chương trình: Thu Uyên (13/15 phiếu), Quyền Linh (7 phiếu), Quỳnh Hương (6 phiếu), Kim Ngân và Đỗ Thụy (4 phiếu). Chương trình truyền hình: Như chưa hề có cuộc chia ly (12/15 phiếu), Thay lời muốn nói (8 phiếu), Ngôi nhà mơ ước (7 phiếu), Vượt lên chính mình (5 phiếu), Người xây tổ ấm (3 phiếu). Nhà thiết kế thời trang: Thuận Việt, Mai Lâm, Sĩ Hoàng (8/15 phiếu). |
|
Góc nhìn: Đồng thuận cao Qua ba ngày (24, 25, 26-11) tham gia đề cử Giải Mai Vàng 2008 của giới chuyên môn (trong đó có những nghệ sĩ không nằm trong danh sách đề cử của bạn đọc năm nay) và các nhà báo theo dõi các lĩnh vực: ca nhạc, sân khấu, điện ảnh- truyền hình, thời trang; kết quả cho thấy không có nhiều cách biệt giữa đánh giá của những cá nhân thuộc giới chuyên môn và báo chí với khán giả- bạn đọc Báo NLĐ. Ở lĩnh vực ca nhạc, những gương mặt có số phiếu đề cử cao của bạn đọc cũng nhận được số phiếu đề cử cao của giới chuyên môn và báo chí. Tương tự, ở lĩnh vực điện ảnh – truyền hình, những diễn viên, đạo diễn, chương trình có số phiếu đề cử cao của giới chuyên môn đều có số phiếu đề cử cao của bạn đọc. Đặc biệt, diễn viên Việt Anh, gương mặt hoàn toàn mới của Giải Mai Vàng đã nhận được số phiếu đề cử tuyệt đối của cả giới chuyên môn, báo chí và của bạn đọc. Chỉ riêng lĩnh vực sân khấu là có sự khác biệt ở một số gương mặt, do phía cá nhân các nhà chuyên môn, nghệ sĩ và nhà báo đề cử, ngoài danh sách của bạn đọc đề cử. Tuy nhiên, những gương mặt có số phiếu cao của bạn đọc vẫn giành được số phiếu đề cử cao của các nhà chuyên môn và báo chí, như: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Minh Vương, NSƯT Lệ Thủy; các diễn viên: Thanh Vân, Trí Quang, Bảo Trí, Hoài Linh; đạo diễn Vũ Minh... Rõ ràng những thành quả sáng tạo trong một năm thông qua những tác phẩm biểu diễn, vai diễn, vở diễn của từng nghệ sĩ luôn được bạn đọc (trong đó có giới chuyên môn và báo chí) trân trọng và ghi nhận. Có khi sự ghi nhận này ở một vài cá nhân còn mang tính chủ quan, cảm tính nhưng đó cũng là sự thể hiện tình cảm của mỗi người dành cho nghệ sĩ mà mình yêu thích. Giải Mai Vàng luôn luôn là giải thưởng của bạn đọc Báo NLĐ. Do vậy, lá phiếu đề cử hay bầu chọn của bạn đọc luôn có giá trị quyết định và được Ban Tổ chức Giải Mai Vàng tôn trọng tuyệt đối. Do đó, sự tham gia đề cử của giới chuyên môn, báo chí là nhằm khẳng định thêm giá trị của nghệ sĩ khi đã được khán giả- bạn đọc Báo NLĐ ghi nhận. Và sẽ còn gì vui hơn khi kết quả Giải Mai Vàng 2008 do bạn đọc bình chọn thỏa mãn được cả giới chuyên môn và báo chí, những người có cái nhìn từ góc độ chuyên môn và theo sát hoạt động nghệ thuật của từng nghệ sĩ trong một năm qua. Huy Nguyên |