Vụ in lậu gần 80.000 cuốn sách: 2 người bị đề nghị truy tố
(NLĐ) - Công an TPHCM vừa chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND TP đề nghị truy tố 2 đối tượng Bùi Thị Khánh Loan và Trần Bá Luyện về vi phạm quy định xuất bản và phát hành sách.
Như Báo Người Lao Động số ra ngày 9-8-2004 đã thông tin, Bùi Thị Khánh Loan (sinh năm 1965), ngụ C113 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4 làm nghề buôn bán sách nhưng không có giấy phép kinh doanh. Ngày 3-8-2004, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tại địa chỉ C 113 Đoàn Văn Bơ, phát hiện và thu giữ 6.996 cuốn sách trong đó có 6.654 cuốn sách thành phẩm. Tại kho số 1, cảng Rau quả thuộc Công ty Cổ phần Rau quả TPHCM, nơi bà Loan thuê làm kho chứa sách, cơ quan chức năng thu giữ thêm 71.308 cuốn sách.
Tại cơ quan điều tra, bà Loan khai nhận số sách được phát hiện ở cảng Rau quả chỉ có khoảng một nửa là của mình mua trôi nổi trên thị trường để buôn bán. Nửa còn lại là của 2 người khách có tên Hà và Dư, nhưng bà không biết địa chỉ cũng như không có giấy tờ chứng minh số sách trên là của hai người này.
Cơ quan công an cũng tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Tân Phú Khương tại số F2/5B ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do Trần Bá Luyện (sinh năm 1964) làm quản đốc và đơn vị này đang in một số sách nhưng không xuất trình được giấy phép của nhà xuất bản và hợp đồng in...
Tổng cộng số sách cơ quan chức năng thu giữ gồm 78.304 quyển, 5.000 bìa sách in lậu sách của các NXB... Trong đó có đến 8.888 cuốn có dán tem của Nhà Xuất bản Giáo dục - Bộ GD-ĐT nhưng được giám định là tem giả.