Ai là người có quyền lực nhất Hollywood?

Mỗi khi nhắc đến Hollywood, người ta thường liên tưởng tới một "ông trùm", một thế lực đầy quyền uy trong lĩnh vực kinh doanh giải trí Mỹ và thế giới. Nhưng câu hỏi đặt ra là, trong cái bộ máy Hollywood đang thống lĩnh thế giới ấy, ai là người có nhiều quyền lực nhất?

Là diễn viên ư?

Nhiều người cho rằng chính các diễn viên ngôi sao là những người có quyền lực thật sự khi mà hợp đồng diễn xuất của họ có thể trị giá nhiều triệu USD. Thậm chí ngay cả những đạo diễn tài danh như George Lucas, Steven Spielberg hay Martin Scorsese cũng khó có thể cho ra đời được những bộ phim thành công nếu thiếu sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng.

Chính John Madden, đạo diễn bộ phim từng đoạt giải Oscar Shakespeare in Love, nói: “Bộ phim có càng nhiều ngôi sao mà các ngôi sao ấy càng lớn thì càng có nhiều cơ hội dành cho bạn. Sự thật là phần đông khán giả đến rạp xem phim là để nhìn dàn diễn viên, bất kể bộ phim ấy mang nội dung gì và được dàn dựng như thế nào. Họ có sức lôi cuốn đặc biệt. Chẳng ai có thể chối cãi được điều này".

Nhưng ngay cả trong vô vàn những ngôi sao màn bạc ấy cũng có sự phân loại nhất định. Đối với đa phần khán giả thì phim hành động là thể loại phim được ưa chuộng nhiều nhất. Do vậy, liệu có phải những ngôi sao quyền lực nhất là những người có khả năng lôi kéo hàng triệu khán giả tới rạp để xem bộ phim hành động mà họ tham gia? Chuyên gia marketing Tony Angelotti cho rằng Tom Cruise là ngôi sao phim hành động được yêu thích nhất, bằng chứng là một loạt những bộ phim anh tham gia đều gây xôn xao dư luận và đạt mức doanh thu cao như Minority Report, War Of The Worlds và các tập Mission: Impossible. Trong khi đó, đối với giới nữ thì Julia Roberts vẫn chiếm vị trí hàng đầu trong lòng người hâm mộ.

Những ông chủ lớn?

Theo một số ý kiến khác thì chính những nhà tài phiệt "thứ thiệt", những người giàu có với tài sản trị giá hàng tỉ USD hoạt động trong lĩnh vực giải trí, mới là nhân tố quyết định. Tên tuổi của họ có khi không được biết đến một cách rộng rãi như các diễn viên hoặc đạo diễn nhưng nếu không có họ, sẽ chẳng có bộ phim nào được ra đời. Hai trong số những cái tên được nhắc đến là Summer Redstone (người sở hữu các hãng phim Viacom và Paramount Pictures) và Rupert Murdoch (được mệnh danh là "ông hoàng của ngành truyền thông" và gắn liền với News Corporation cùng 20 th Century Fox).

Tony Angelotti đã gọi họ là những "người lãnh đạo tối cao": “Xét trên nhiều khía cạnh, họ đề ra luật lệ và thống trị cả ngành điện ảnh. Bộ phim nào được sản xuất, đạo diễn và diễn viên nào được mời, quá trình lobby cho các giải thưởng danh giá ra sao..., tất cả câu trả lời đều nằm trong đầu họ".

Không phủ nhận rằng Hollywood vẫn có nhiều hãng phim nhỏ đang hoạt động rất tốt và tương ứng với chúng là những dự án làm phim độc lập. Tuy nhiên, rõ ràng là các hãng phim ấy không bao giờ có thể sánh được với những "người khổng lồ" và bất kể ai hoạt động trong ngành điện ảnh cũng nuôi mộng được hợp tác với các tên tuổi lớn, bởi điều đó đã trở thành "quy tắc vàng": Muốn thành ngôi sao, phải làm phim lớn! Và quyền lực của những ông trùm lại một lần nữa được khẳng định.

Đạo diễn hay là ai khác?

Bên cạnh những ông chủ lớn hoặc diễn viên tên tuổi thì quyền lực cũng nằm trong tay các đạo diễn tài danh. Ví dụ như Steven Spielberg: Bất kể dự án làm phim nào có gắn với cái tên này cũng được báo giới nhắc đến liên tục và lôi kéo một lượng khán giả lớn tới rạp. Đó là chưa kể đến một loạt các giải thưởng điện ảnh danh giá sau đó. Ông cũng là một trường hợp đặc biệt khi cái tên đã trở thành thương hiệu và xuất hiện ở vị trí khá trang trọng trên các poster quảng cáo phim. Hoặc như George Lucas, người đã tạo nên cả một "triều đại Star Wars" mà tập phim nào cũng có doanh thu cao ngất.

Mike Mills, đạo diễn của bộ phim Thumbsucker (với diễn xuất của Keanu Reeves và Tilda Swinton), tổng kết về quyền lực ở Hollywood như sau: "Không thể có lời đáp chính xác cho câu hỏi này. Tôi không hoàn toàn nghĩ rằng Hollywood là một cơ chế một chiều và độc quyền. Nó giống như câu hỏi ai là người đang nắm quyền ở Baghdad vậy: Mọi thứ hết sức ngổn ngang và không ai biết được câu trả lời".