Bono - ca sĩ hết lòng vì người nghèo
Tên tuổi Bono 45 tuổi, trưởng ban nhạc rock U2 của Ireland, không chỉ nổi tiếng trong giới âm nhạc thế giới mà còn được mến mộ trong phong trào hòa bình ủng hộ người nghèo toàn cầu.
Hiện nay ban nhạc U2 của Bono đang biểu diễn tại Mỹ trong chuyến lưu diễn 10 tháng tại châu Âu và Bắc Mỹ phục vụ chương trình trợ giúp người nghèo và bệnh nhân AIDS của Liên Hiệp Quốc.Ở bên ngoài sàn diễn, Bono là người vận động tích cực cho sự nghiệp nhân đạo. Tại Washington Bono đã gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và tiếp xúc với các nghị sĩ Mỹ để vận động hành lang cho chương trình xóa nợ tại Hội nghị G-8 đang họp tại Anh.
Bono bắt đầu sự nghiệp đấu tranh vì người nghèo toàn cầu từ năm 1997 khi ông được Liên Hiệp Quốc mời tham gia chiến dịch năm 2000 xóa nợ cho thế giới thứ ba. Suốt từ năm 1999 ông thường xuyên vận động tại Quốc hội Mỹ cho chương trình xóa nghèo cho thế giới thứ ba và chống dịch bệnh AIDS tại châu Phi. Năm 2000, Bono đã vận động Chính phủ Mỹ hoãn nợ 115 triệu USD cho các nước nghèo, năm 2001, khoản hoãn nợ tăng lên 435 triệu USD. Năm 2002, Bono cùng với Bobby Shriver, cháu cố tổng thống Mỹ J. K. Kennedy, anh em cột chèo với Thống đốc bang California, Arnold Schwarzenegger, thành lập nhóm DATA (xóa nợ, chống AIDS, phát triển thương mại ở châu Phi - Debt, AIDS, Trade in Africa). Năm 2002, Bono đã được mời tới Nhà Trắng tham dự lễ công bố kế hoạch viện trợ cho nước ngoài 5 tỉ USD trong 3 năm, do Tổng thống Bush chủ trì.
Bono được Tổng thống Mỹ đánh giá cao về các hoạt động xã hội. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Tony Blair ngày 7-6 vừa qua về vấn đề viện trợ cho châu Phi, Tổng tống Bush nói: “Bono là một người có trái tim lớn, nhân hậu, hết lòng chăm sóc người nghèo ở châu Phi. Tôi thực sự khâm phục sự lãnh đạo của ông ấy về vấn đề cứu giúp người nghèo”.