Liệu bộ phim The Manchurian Candidate có làm thay đổi thái độ người Mỹ?

Bộ phim The Manchurian Candidate (Ứng cử viên Mãn châu lý) sẽ được ra mắt công chúng Mỹ vào tuần tới.

Sau khi bộ phim Fahrenheit 9/11 của đạo diễn Michael Moore ra mắt bộ phim The Manchurian Candidate lấy cốt truyện từ một bộ phim làm từ năm 1962 có Frank Sinatra đóng vai chính sẽ khiến công chúng Mỹ đau đầu hơn trước kỳ bầu cử tổng thống sắp tới. Đại uý Ben Marco (Denzel Washington), cựu chiến binh từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất luôn bị những cơn ác mộng tra tấn, giết chóc dày vò. Trong khi tham chiến, trung sĩ Raymond Shaw (Live Schreiber) hình như đă cứu cả đội khỏi cuộc tấn công của kẻ thù và được thưởng Huân chương danh dự nhưng liệu có phải chính anh ta đă làm việc đó? Với sự trợ giúp đắc lực của mẹ, là thượng nghị sĩ (Meryl Streep), Shaw trở thành ứng cử viên phó tổng thống. Marco tỏ ra nghi ngờ về về công ty đa quốc gia Manchurian Global, hoạt động mờ ám và cố tình đưa người anh hùng- bù nhìn của họ vào Nhà Trắng. Đạo diễn phim Jonathan Demme, người đă từng làm cả nước Mỹ rúng động 13 năm trước với bộ phim Sự yên lặng của bầy cừu, nhận xét:” Tôi thấy chẳng có gì khác vớinhững sự việc hiện đang được đăng đầy rẫy trên báo chí .Ngay cả những bài báo mới nhất về các công ty Halliburton, Bechtel hay Carlyle Group cũng đầy những điều nghi vấn. Hàng tỉ đô la đă sinh lợi cướp đi sinh mạng biết bao con người.

40 năm trước, đạo diễn John Frankenheimer đă dựng bộ phim Manchurian dựa theo tiểu thuyết của Richard Condon khi nước Mỹ vừa ra khỏi thời kỳ McCarthy. Demme, lúc đó 18 tuổi, nhớ lại: “ Thời đó khi thấy lá cờ Mỹ bị dao cắt làm đôi tôi đă bị choáng”. Vài tuần sau khi bộ phim được chiếu, Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba khiến bộ phim không được chiếu. 13 tháng sau, tổng thống Kennedy bị ám sát, bộ phim nói về một âm mưu ám sát vẫn không được chiếu. Mãi đến năm 1987 bộ phim mới được công chiếu và nó vẫn khiến cho công chúng bàng hoàng.

Bộ phim mới do Daniel Pyne và Dean Georgaris viết lại kịch bản, thay đổi nhiều tình tiết,trong đó có vai mẹ của Raymond Shaw. Trong phim trước, Angela Lansbury vào vai vợ của một thượng nghị sĩ nhưng trong phim mới Eleanor Shaw là TNS, đầy tham vọng những cũng rất yêu con. Streep đă đóng hoàn hảo vai này. Washington không dấu nổi khâm phục: “ Chị ấy thật tuyệt vời, Ngay khi đọc kịch bản tôi đă thấy đoạn hay nấht phải do chị ấy đóng. Không ai có thể sánh với Streep”. Còn đạo diễn Demme cho biết: “ Một diễn viên sáng chói phải đóng một vai sáng chói như vậy. Eleanor Shaw là người tinh tế nhất trong bất cứ chỗ nào bà có mặt, rất giống với tính cách của Streep. Bản thân Meryl Streep thổ lộ: “Khoảng 30 % dân chúng sẽ đi bỏ phiếu. Nếu bảo họ mặc những bộ quần áo như cách đây 40 năm chắc họ sẽ điên, họ sẽ không chịu lái những chiếc xe cổ lỗ sĩ hay ăn những thức ăn như vậy”. Bà tiết lộ quả là có lấy một số hình mẫu để vào vai nhưng không tiết lộ là ai. Bà vừa cười vừa nói: “ Hãng Fox News rất muốn tôi vào vai Hillary Clinton nhưng tôi không thích đóng vai này”.

Có điều lạ là không hiểu bộ phim ủng hộ đảng nào. Washington phát biểu:” Đây chỉ là phim. Tôi không biết bộ phim có làm thay đổi cách bỏ phiếu của người dân không như Micheal Moore không”. Những từ như Đảng Dân chủ, Cộng hoà không được dùng nhiều trong phim. Demme cho biết ông muốn được bộ phim được công chiếu tại Mỹ trước cuộc bầu cử. Thật ra các nhà làmphim chỉ muốn bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng hơn là làm thay đổi cả cuộc bầu cử.