Hàn Quốc tẩy chay cuộc thi Hoa hậu Quốc tế

(NLĐO) - Hàn Quốc sẽ không cử đại diện tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế diễn ra ở Nhật Bản năm nay.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc không cử đại diện thi Hoa hậu Quốc tế kể từ khi cuộc thi ra đời năm 1960 do làn sóng tẩy chay Nhật Bản leo thang.

Từ tháng 7-2019, Nhật Bản tuyên bố siết chặt xuất khẩu sang Seoul, châm ngòi nổ cho chiến tranh thương mại Nhật - Hàn. Người dân Hàn Quốc đã tẩy chay hàng hóa Nhật Bản, xuống đường biểu tình và hủy bỏ nhiều sự kiện giao lưu văn hóa.

Hàn Quốc tẩy chay cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Ảnh 1.

Bình thường, một trong 7 người đẹp trên sẽ được Hàn Quốc cử đi thi Hoa hậu Quốc tế

Hàn Quốc tẩy chay cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Ảnh 2.

Năm nay, họ tẩy chay cuộc thi, không cử người tham gia

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm nay được tổ chức ở Tokyo vào tháng 11. Một nguồn tin hé lộ với chuyên trang nhan sắc danh tiếng Missosology rằng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc chịu sức ép lớn từ chính quyền cho đến phía nhà tài trợ. 

Suốt nhiều năm tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, Hàn Quốc gặt hái thành công nhất định dù chưa đoạt được vương miện. Họ có hai Á hậu 1 là Seo Eun-mi năm 2009 và Son Tae-young năm 2000.

Đây không phải lần đầu một đất nước tẩy chay cuộc thi nhan sắc với lý do chính trị. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng bỏ qua Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2000 và chỉ trích dữ dội xoay quanh bức ảnh hai thí sinh hoa hậu ở hai nước đối lập chụp ảnh cùng nhau.

Hoa hậu Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp lớn thứ 3 trên thế giới, sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ.