Tăng cường hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật

Ngày 20-12, tại tỉnh Hà Nam, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương (gọi tắt là Hội đồng) tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ trì và phát biểu tại kỳ họp, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng, cho biết Hội đồng sẽ tổ chức lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đạt chất lượng cao xuất bản năm 2021 vào ngày 29-12-2022.

Về việc xét hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng đã tổ chức thẩm định 33 đề cương của 33 tác giả thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật đề nghị xét hỗ trợ và dự kiến sẽ lựa chọn tiến hành ký hợp đồng hỗ trợ đối với các tác giả trong tháng 12-2022.

Tăng cường hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương - phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN HOÀNG)

Trong năm 2023, Hội đồng dự kiến tổ chức một hội thảo khoa học toàn quốc, 2 hội nghị tập huấn công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Tổ chức, phối hợp với các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng triển khai một số cuộc khảo sát và tọa đàm. Tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho các cây bút trẻ viết lý luận, phê bình. Tổ chức xét và trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình... Dự kiến tổ chức lễ trao tặng thưởng vào tháng 8-2023.

Tại kỳ họp, PGS-TS-nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng - nhận định hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay đang đứt gãy. Trong thời gian tới, Hội đồng nên chủ động phối hợp cùng với Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đẩy mạnh công tác lý luận, phê bình, nhất là trong hỗ trợ, định hướng công chúng.