VIDEO: Cận cảnh Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình trước ngày chuyển về Bộ Quốc phòng

(NLĐO)- Bộ Quốc phòng sẽ tiếp nhận, quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội).

Ngày 19-5 vừa qua, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết các cơ quan liên quan đang hoàn thiện phương án chuyển giao Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý.

Video: Hình ảnh Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình trước ngày bàn giao về Bộ Quốc phòng

Trước đó, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nằm trên đường Lê Đức Thọ, TP Hà Nội, có quy mô hơn 247 ha, gồm nhiều hạng mục như Sân vận động Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, hệ thống sân tập và khu công viên cây xanh.

Trong đó, Sân vận động Mỹ Đình là công trình trung tâm và để lại nhiều dấu ấn từ SEA Games 22 năm 2003. Công trình có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi, phục vụ các sự kiện thể thao và chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

VIDEO: Hình ảnh Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình trước ngày chuyển về Bộ Quốc phòng - Ảnh 1.

Khu liên hợp thể thao quốc gia được khánh thành năm 2003

Tuy nhiên, những năm gần đây, sân Mỹ Đình không còn thường xuyên đăng cai các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam như trước mà chủ yếu được sử dụng cho các chương trình nghệ thuật, sự kiện giải trí và đại nhạc hội. Trong khi, các đội tuyển thường chọn thi đấu ở các sân vận động như sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), sân Thiên Trường (tỉnh Nam Định cũ, nay là Ninh Bình)...

Sau hơn 20 năm khai thác, nhiều hạng mục tại sân Mỹ Đình đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Một số khu vực tường, khán đài phai màu, cũ kỹ và cần sửa chữa.

Đối diện sân vận động là Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, công trình được khánh thành năm 2003 để phục vụ SEA Games 22. Đây là nơi tổ chức nhiều giải đấu và sự kiện thể thao dưới nước trong nước và quốc tế.

Trong khuôn viên sân mỹ đình hiện còn có 12 căn nhà cấp 4 bỏ hoang do có các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng, được thanh tra Chính phủ chỉ rõ năm 2021. Các căn nhà này hiện đều xuống cấp, hư hỏng nặng do bỏ hoảng nhiều năm.

 - Ảnh 2.

Hình ảnh mới nhất tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình

 - Ảnh 3.

Một số hạng mục đang được sửa chữa, cải tạo

 - Ảnh 4.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình từng bị phàn nàn về chất lượng

 - Ảnh 5.

Sau hơn 20 năm khai thác, nhiều hàng mục trong sân đã xuống cấp theo thời gian

 - Ảnh 6.

Khu vực khán đài D

 - Ảnh 7.

Một cửa dẫn vào khán đài sân Mỹ Đình

 - Ảnh 8.

Một số mặt bằng trong sân vận động hiện đang cho thuê

 - Ảnh 9.
 - Ảnh 10.

Tủ chữa cháy tại một cửa vào sân vỡ cửa kính, bên trong nhiều dụng cụ chữa cháy hư hỏng

 - Ảnh 11.

Các hạng mục sau hơn 20 năm sử dụng đã cũ kỹ

 - Ảnh 12.

Khu vực bao quanh sân hư hỏng, sụt lún nhưng chưa được cải tạo, sửa chữa.

 - Ảnh 13.
 - Ảnh 14.

Trong khuôn viên sân Mỹ Đình còn có 12 căn nhà cấp 4 bỏ hoang

 - Ảnh 15.

Đây là các công trình có vi phạm trong quản lý, sử dụng, đã được Thanh tra Chính phủ kết luận vi phạm vào năm 2021

 - Ảnh 16.

Các căn nhà cấp 4 bỏ hoang nhiều năm

 - Ảnh 17.

Đối diện sân vận động là Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, công trình được khánh thành năm 2003 để phục vụ SEA Games 22. Đây là nơi tổ chức nhiều giải đấu và sự kiện thể thao dưới nước trong nước và quốc tế.