Đổ xô đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn
Nhiều tỉnh, thành gây khó dễ cho người lao động Cân nhắc khi đăng ký nghề dự tuyển
Ngày 10-3, đông đảo người lao động (NLĐ) ở khắp các tỉnh, thành có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình cấp phép lao động EPS đã đổ xô đi đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn EPS-KLT. Thời gian đăng ký kéo dài đến ngày 14-3 nhưng không ai muốn bỏ lỡ cơ hội nên cố thu xếp công việc để đi đăng ký cho bằng được.

Người lao động đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn sáng 10-3 tại TPHCM
Đông nên phát sinh rắc rối
Tại TPHCM, địa điểm đăng ký hồ sơ đặt tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật (số 215 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3). Chỉ riêng buổi sáng 10-3, mới khoảng 9 giờ đã có 500 phiếu đăng ký được phát ra và gần 200 người hoàn tất đăng ký.
Cùng lúc này, tại hầu hết các tỉnh, thành khác trong cả nước cũng tổ chức đăng ký cho NLĐ. Theo Bộ LĐ-TB-XH, các đợt kiểm tra tiếng Hàn từ năm 2008 về trước (năm 2009 không tổ chức) chỉ ưu tiên cho lao động nghèo diện chính sách, học sinh một số trường nghề Trung ương, bộ đội xuất ngũ trên cơ sở phân bổ chỉ tiêu cho từng tỉnh, thành. Nhưng từ năm 2010 trở đi, việc đăng ký dự kiểm tra sẽ mở rộng cho mọi đối tượng và không giới hạn chỉ tiêu cho từng địa phương. Điều này sẽ khiến số lượng người đăng ký dự kiểm tra cao gấp nhiều lần so với trước đây.
Do số lượng lao động đăng ký đông nên đã phát sinh một số rắc rối trong ngày đăng ký đầu tiên. Có mặt tại TPHCM sáng 10-3, ông Vũ Minh Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, đã phải giải quyết các vụ việc phát sinh xuất phát từ việc một số địa phương tự đưa ra các quy định cấm cản, làm khó NLĐ. Chẳng hạn tại Nghệ An, Hà Tĩnh, cơ quan tổ chức tiếp nhận đăng ký yêu cầu NLĐ phải nộp sơ yếu lý lịch, trong khi quy định không đề cập loại giấy tờ này. Tại Bến Tre, chỉ giải quyết hồ sơ cho những lao động đã học tiếng Hàn do Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh tổ chức đào tạo.
Cân nhắc khi lựa chọn nghề dự tuyển
Trong năm 2010, VN được phân bổ 12.500 chỉ tiêu hồ sơ dự tuyển qua mạng. Trong số này, lĩnh vực nhà máy chế tạo (công xưởng) 8.000 chỉ tiêu, xây dựng 2.000 chỉ tiêu, nông nghiệp và chăn nuôi 1.500 chỉ tiêu, thủy sản (đánh bắt cá) 1.000 chỉ tiêu.
Theo quy trình, khi đăng ký hồ sơ dự kiểm tra, NLĐ phải đăng ký trước nghề dự tuyển theo bốn lĩnh vực nói trên. Kinh nghiệm cho thấy việc chọn nghề dự tuyển sẽ quyết định cơ hội được làm hồ sơ dự tuyển và cơ hội trúng tuyển sang Hàn Quốc của NLĐ. Đây là điều mà NLĐ cần lưu ý và cân nhắc khi lựa chọn nghề dự tuyển.
Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, tỉ lệ lao động nữ nước ngoài được tuyển dụng vào Hàn Quốc làm việc chỉ chiếm khoảng 11% và thường giới hạn trong các lĩnh vực công xưởng, nông nghiệp và chăn nuôi. Do vậy, khi đăng ký nghề dự tuyển, lao động nữ không nên đăng ký lĩnh vực xây dựng và thủy sản, vốn chỉ tuyển nam giới. Ngay cả ở lĩnh vực công xưởng, ngoài 3 nhóm ngành may, dệt, điện tử, nếu đăng ký ở những ngành khác, cơ hội cho lao động nữ cũng rất thấp.
Một lưu ý khác là việc xét hồ sơ dự tuyển sang Hàn Quốc sẽ theo thứ tự từ cao xuống thấp. Điều này sẽ khiến nhiều người dù đạt yêu cầu (trên 80 điểm) vẫn không được làm hồ sơ dự tuyển. Do vậy, NLĐ nên cân nhắc khi đăng ký nghề dự tuyển ở lĩnh vực công xưởng vì “tỉ lệ chọi” sẽ rất cao, hồ sơ khó được chọn.
|
Phải công khai, minh bạch Ngày 1-3, Bộ LĐ-TB-XH đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành yêu cầu chỉ đạo ngành LĐ-TB-XH tổ chức cho NLĐ đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn một cách công khai, minh bạch, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Trung tâm Lao động ngoài nước cũng đã có văn bản gửi sở LĐ-TB-XH các tỉnh, thành nói rõ việc tổ chức dự kiểm tra không phân biệt đối tượng nào và phải đơn giản thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho NLĐ đăng ký. Theo ông Vũ Minh Xuyên, địa phương nào tự đưa ra các quy định, gây khó khăn cho NLĐ thì phải chấn chỉnh ngay, không để tái diễn trong những ngày tới. |