Hàn Quốc dừng cấp phép lao động công xưởng

Chỉ ngừng cấp giấy phép tuyển dụng lao động nước ngoài trong lĩnh vực công xưởng, còn các lĩnh vực khác như xây dựng, nông nghiệp, đóng tàu... vẫn diễn ra bình thường. Ông Vũ Minh Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), khẳng định như vậy

img
Lao động VN sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS. Ảnh: C.T.V

* Phóng viên: Nguyên nhân nào khiến Bộ Lao động Hàn Quốc đưa ra quyết định đột ngột này, thưa ông?

img

- Ông Vũ Minh Xuyên: Trong năm 2009, Chính phủ Hàn Quốc thông qua chỉ tiêu tuyển dụng 17.000 lao động nước ngoài theo chương trình cấp phép cho lao động phổ thông nước ngoài (EPS). Theo đó, trong 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 1-3 đến 31-8), giới hạn chỉ tiêu tuyển dụng 5.600 lao động. Thế nhưng, chỉ mới đến ngày 15-6 đã có 7.957 lao động nước ngoài được cấp phép. Riêng ở ngành sản xuất chế tạo (gọi chung là lĩnh vực công xưởng) chỉ tiêu là 4.800 lao động, nhưng số được cấp giấy phép là  5.328 lao động. Vì vậy mới có việc tạm ngừng cấp phép cho lĩnh vực này.


* Bộ Lao động Hàn Quốc có nói rõ khi nào sẽ nối lại việc cấp phép?


- Việc ngừng cấp phép là tạm thời do hết hạn ngạch chứ không vì nguyên nhân nào khác. Theo kế hoạch, từ ngày 1-9, Hàn Quốc sẽ nối lại việc cấp phép. Phần nhiều trong 9.043 chỉ tiêu còn lại của năm 2009 sẽ dành cho lĩnh vực công xưởng và được giải quyết trong 6 tháng còn lại (từ ngày 1-9-2009 đến 28-2-2010).


* Như vậy số lao động đã có hồ sơ dự tuyển sẽ được giải quyết ra sao? 


- Hiện còn khoảng 6.000 hồ sơ dự tuyển của lao động VN chưa được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn. Chắc chắn từ nay đến trước ngày 1-9 sẽ không có trường hợp nào trong số này được tuyển dụng. Tuy nhiên, toàn bộ số hồ sơ này vẫn đang được cơ quan phát triển nhân lực quốc tế Hàn Quốc lưu giữ trên mạng và sẽ cung cấp để chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn ngay khi nối lại việc cấp phép.


* Trong khuôn khổ đề án hỗ trợ 61 huyện nghèo, Bộ LĐ-TB-XH  dành 160 chỉ tiêu học tiếng Hàn cho lao động nghèo ở các tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa và Quảng Ngãi. Việc dừng cấp phép có khiến người nghèo mất cơ hội?


- Ngày 15-6 vừa qua, chúng tôi đã khai giảng khóa đào tạo tiếng Hàn đầu tiên dành cho 160 lao động nghèo của 3 tỉnh nêu trên. Tới đây, khi triển khai đề án ở các địa phương khác, Bộ LĐ-TB-XH cũng sẽ dành thêm một số chỉ tiêu cho lao động nghèo. Việc dừng cấp giấy phép không ảnh hưởng đến số lao động này. Những lao động nghèo tham gia học sẽ được ưu tiên xét duyệt hồ sơ đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Hàn trong thời gian tới.


* Hàng chục ngàn lao động đã và đang theo học tiếng Hàn rất hy vọng ở đợt kiểm tra vốn đã bị tạm hoãn nhiều lần này. Vậy khi nào đợt kiểm tra tiếng Hàn mới được tổ chức?


- Năm 2008, Hàn Quốc tiếp nhận trên 70.000 lao động nước ngoài. Còn năm nay, do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, chỉ tiêu giảm xuống còn 17.000 lao động. Do chỉ tiêu có hạn, trong khi lượng hồ sơ dự tuyển tồn đọng nhiều nên Bộ LĐ-TB-XH VN và Bộ Lao động Hàn Quốc thống nhất chưa công bố thời điểm tổ chức đợt kiểm tra tiếng Hàn dành cho lao động dự tuyển mới. Khi nào tổ chức, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi để người lao động biết.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, 6 tháng đầu năm 2009, VN có 2.132 lao động được cấp phép vào Hàn Quốc làm việc. Trong đó có 1.147 lao động ở lĩnh vực công xưởng, đứng đầu trong số 15 quốc gia phái cử lao động theo chương trình EPS.