Việt Nam - Hungary mở ra cơ hội hợp tác mới

Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam đến ngày 29-5 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Tối 27-5, Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam đến ngày 29-5 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Hungary là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại Trung Âu, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kỹ thuật, y học, khoa học tự nhiên, với hàng ngàn sinh viên Việt Nam từng học tập tại nước này. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức 1 tỉ USD, với mức tăng trưởng ở mức 17% trong năm qua. Nhiều doanh nghiệp Hungary đã và đang mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam trong các lĩnh vực như: dược phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm, nông nghiệp và công nghiệp quốc phòng.

Trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (3.2.1950 - 3.2.2025), chuyến thăm của Tổng thống Sulyok Tamas đánh dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác mới trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary. Đây không chỉ là chuyến thăm mang tính biểu tượng về chính trị đối ngoại mà còn nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả lĩnh vực giữa hai nước. Bên cạnh các hoạt động hội đàm, hội kiến với tất cả lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, Tổng thống Hungary sẽ tham dự các sự kiện quan trọng về văn hóa và giao lưu nhân dân.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái, đây sẽ là dịp hai bên nhìn lại quan hệ hợp tác thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như giáo dục - đào tạo, kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo; rà soát, thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác hiện có; đồng thời đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác.

Theo Đại sứ Hungary tại Việt Nam Tibor Baloghdi, để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, hai bên xác định giáo dục và văn hóa là những cầu nối quan trọng. Hungary cam kết duy trì và mở rộng chương trình học bổng Stipendium Hungaricum, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao, từ đó nuôi dưỡng thế hệ trí thức mới.

Bên cạnh đó, giao lưu văn hóa và du lịch cũng là những lĩnh vực được chú trọng. Trong lĩnh vực năng lượng, Hungary có hơn 50 năm kinh nghiệm phát triển năng lượng hạt nhân và đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới. Đây là cơ hội hợp tác tiềm năng với Việt Nam trong đào tạo và chuyển giao công nghệ hạt nhân dân sự.

Với thế mạnh về khoa học - công nghệ, Hungary mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, quản lý nước, công nghệ y tế và trí tuệ nhân tạo. Các chương trình nghiên cứu chung, học bổng, chuyển giao công nghệ và hợp tác với khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt, góp phần hỗ trợ Việt Nam phát triển nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.