Việt Nam - Thái Lan nâng tầm hợp tác

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới. Chủ

Ngày 15-5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Ông tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, cho rằng triển vọng hợp tác vẫn còn rộng mở. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt hơn 20,2 tỉ USD, tăng 6,3% so với năm 2023. Trong 4 tháng đầu năm 2025, con số này đạt gần 6,88 tỉ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Việt Nam - Thái Lan nâng tầm hợp tác- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: HỮU HƯNG

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, năng lượng xanh, chuỗi cung ứng khu vực, nông nghiệp thông minh; tận dụng các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỉ USD vào năm 2030. Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến hợp tác chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong các diễn đàn nghị viện quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA); nhấn mạnh vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị trong tăng cường hiểu biết và hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục, du lịch.

Nhấn mạnh ý nghĩa của cơ chế họp Nội các chung, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra khẳng định Việt Nam là nước láng giềng quan trọng của Thái Lan. Bà đề xuất hai bên mở rộng hợp tác lập pháp, trao đổi đoàn nghị sĩ; đồng thời tăng cường kết nối du lịch, đường sắt, hàng không, nghiên cứu mở thêm đường bay và tuyến đường sắt sang Đông Bắc Thái Lan.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều thách thức.