Vĩnh biệt "Túy kỳ tiên" Trềnh A Sáng
(NLĐO) - Sáng 3-6, danh kỳ Trềnh A Sáng đã vĩnh biệt làng cờ tướng Việt Nam sau thời gian dài bạo bệnh.
Tháng 4-2024, Trềnh A Sáng khệ nệ vali hành lý cùng đội tuyển TP HCM tham dự Giải Vô địch cờ tướng quốc gia tổ chức tại Vũng Tàu. Sức khỏe yếu, phản xạ cờ đã chậm, danh thủ 62 tuổi chỉ xếp hạng 17 nội dung cờ tiêu chuẩn, hạng 16 cờ nhanh và hạng 32 cờ chớp.

Trềnh A Sáng (trái) tại Giải Các danh thủ cờ tướng - Cúp Phương Trang 2023
Những thứ hạng thấp nhất trong sự nghiệp cờ hơn 30 năm của Trềnh A Sáng và anh vắng mặt ở mọi giải đấu lớn sau đó, kể cả Giải vô địch quốc gia 2025 vừa diễn ra ngay tại TP HCM. Đồng nghiệp hỏi thăm thì biết anh lâm bệnh nặng và sáng 3-6, Trềnh A Sáng đã lặng lẽ ra đi bên cạnh người thân trong gia đình.
Trềnh A Sáng sinh ngày 4-11-1962 tại Chợ Lớn trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Hoàn cảnh gia đình chỉ thuộc dạng "chạy ăn hàng bữa", cậu bé A Sáng hàng ngày phải chất những thùng giày dép lên xe đạp, cọc cạch giao cho bạn hàng khắp các chợ đầu mối Chợ Lớn, Nhật Tảo, An Đông...
Mê cờ tướng nên mỗi khi giao hàng, A Sáng thường xuyên bị khách rầy rà do giao chậm, kể cả bị mất mối vì hay ghé qua các bàn cờ độ, nghiêng ngó chỉ trỏ thậm chí ngồi vào đánh luôn.
Mãi đến đầu những năm 1990, khi quyết định gắn bó với nghiệp cờ có vẻ kiếm sống dễ dàng hơn, trình độ của Trềnh A Sáng tăng tiến dần. Giới cờ Sài Gòn - Chợ Lớn tặng cho danh xưng "Tam liên quán" còn sau này, ông được HLV lão làng Lê Thiên Vị đặt cho biệt hiệu "Túy kỳ tiên".

"Túy kỳ tiên" Trềnh A Sáng thời đỉnh cao sự nghiệp
Bắt đầu tham gia những giải đấu chuyên nghiệp, ông giành nhiều giải thưởng như hạng nhất giải Sùng Chính, huy chương vàng giải Vô địch toàn thành. Năm 1992, Trềnh A Sáng lần đầu được cử tham dự Giải Vô địch cờ tướng quốc gia trong màu áo tuyển TP HCM và giành hạng 4 cờ tiêu chuẩn, mở ra bước ngoặt mới cho sự nghiệp vinh quang của chính mình.
Thành tích để đời của Trềnh A Sáng có lẽ là danh hiệu vô địch quốc gia lần đầu tiên năm 1996, đưa ông lên đỉnh cao danh vọng bởi cho đến nay, ông là kỳ thủ nắm giữ kỷ lục nhiều lần vô địch quốc gia nhất (7 lần, các năm 1996, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2015) bên cạnh 4 danh hiệu á quân quốc gia (1993, 1999, 2005, 2021).

Trềnh A Sáng (phải) tham dự sự kiện "Trạng cờ đất Việt"
Trềnh A Sáng được phong tặng danh hiệu Đặc cấp quốc tế đại sư vào năm 2000. Thành tích quốc tế của ông cũng rất ấn tượng với hạng 3 (2001) và á quân Giải Vô địch đồng đội thế giới (2005), á quân Giải Vô địch đồng đội châu Á (2000, 2002), vô địch Giải đồng đội Đông Nam Á (1996).
Bản thành tích đồ sộ nhưng cuộc sống của Trềnh A Sáng lại kham khổ, hệt như người bạn thân "Bạch mi ưng vương" Trương Á Minh, thiếu lên hụt xuống. Bệnh tật kéo dài mà không có được điều kiện chăm sóc đầy đủ, ngôi sao lớn nhất của cờ tướng Việt Nam lặng lẽ chia tay cuộc đời mà không một lời phiền muộn.
Vĩnh biệt "Túy kỳ tiên", chia tay một đời cờ lẫy lừng. Làng cờ Việt từ nay thiếu vắng đi một Trềnh A Sáng hào sảng, tung hoành ngang dọc làng cờ Việt Nam và quốc tế. Đồng đội, bạn bè sẽ không còn được chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với ông trong những chuyến thi đấu xa nhà nữa.