10 năm bị “treo” trong “rốn” ô nhiễm

Chuyện xảy ra ở xã Lê Minh Xuân và xã Tân Nhựt (Bình Chánh). Nhiều đơn, thư khiếu nại của người dân gởi đến chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết

Hơn 10 năm nay, 57 hộ dân xã Lê Minh Xuân và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh sống quanh KCN Lê Minh Xuân (Bình Chánh)- nơi có làng cây “bạch tạng” - phải mòn mỏi chờ chủ đầu tư đền bù để họ thoát khỏi vùng ô nhiễm. Nhưng càng chờ càng... vô vọng.

Năm 1997, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng đường giao thông và bảo vệ các tuyến kênh thủy lợi nằm trong KCN Lê Minh Xuân. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh được chỉ định làm chủ đầu tư và được giao hơn 994.000 m2 đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Lê Minh Xuân, hơn 54.000 m2 còn lại trong tổng diện tích đất thu hồi sẽ làm đường giao thông và bảo vệ các tuyến kênh thủy lợi. Thế nhưng đến nay đã hơn 10 năm, dự án vẫn còn... treo.

Bà Phan Thị Phú Hào, gia đình có 4 đời sinh sống ở ấp 1, xã Tân Nhựt, bức xúc: “Lên xã xin làm giấy chủ quyền đất thì không được, nhà hư xin sửa cũng không cho. Hơn chục năm nay chúng tôi cứ chạy lên chạy xuống hỏi chính quyền và họ cứ bảo... chờ!”. Ông Huỳnh Văn Tơ (ở ấp 1) cũng bức xúc: “Sống trong ô nhiễm rất nhiều người lo, nhưng lo hơn là chúng tôi cần chủ đầu tư có phương án đền bù thích hợp để còn làm ăn sinh sống. Thế nhưng “kêu” mãi chẳng thấy ai giải quyết, người dân mệt mỏi lắm rồi!”. Do bức xúc phải sống trong dự án “treo”, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được cấp mới hộ khẩu, sửa chữa, nâng cấp nhà, nên nhiều đơn thư khiếu nại của người dân đã được gởi đến chính quyền các cấp, nhưng khiếu nại cũng vẫn là... khiếu nại.

Theo ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, huyện đã liên tục đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành dự án, nhưng phía chủ đầu tư cho biết đang còn phải tìm quỹ đất tái định cư nên chưa thể tiến hành họp dân để bàn phương án đền bù.

Trong khi đó, ông Lê Văn Khanh, đại diện chủ đầu tư, cho rằng phía công ty đưa ra nhiều phương án tái định cư cho dân, nhưng có chỗ xa quá, e người dân không chịu. Hiện tại, công ty đang xin UBND huyện từ 10 đến 30 mẫu đất nằm gần khu vực giải tỏa để làm quỹ đất tái định cư cho các hộ dân, nhưng còn phải chờ huyện... phản hồi.