Báo cáo UBND TPHCM vụ tranh chấp tại nhà máy nước BOO Thủ Đức
(NLĐ) - Chiều 16-3, Công ty Cổ phần BOO Thủ Đức - chủ đầu tư dự án Nhà máy Nước BOO Thủ Đức - đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM, Công an TP và Công an quận Thủ Đức, về việc nhà thầu Hyundai Rotem (Hàn Quốc) không cho chủ đầu tư kiểm kê tài sản tại công trường vào ngày 14-3.
Báo cáo này nêu rõ, nhà thầu cản trở chủ đầu tư thu hồi tài sản là hành động phá hoại kế hoạch phát nước đồng thời tiếp tục vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Do đó, để bảo đảm kế hoạch phát nước vào đầu tháng 4 này, chủ đầu tư vẫn tiến hành thu hồi và sử dụng các tài sản hợp pháp còn lại trên công trường như quy định của hợp đồng. Đồng thời, chủ đầu tư cũng đề nghị cơ quan công an cử cán bộ tham gia giám sát, bảo vệ để chủ đầu tư thực hiện thu hồi tài sản. Cùng ngày, Công ty Cổ phần BOO Thủ Đức đã cắm thêm 2 chốt bảo vệ để tránh trường hợp nhà thầu Hyundai Rotem tẩu tán tài sản.
Chủ thầu tố chủ đầu tư "cướp vật tư", còn chủ đầu tư buộc tội chủ thầu "phá hoại kế hoạch phát nước" (Ảnh: K.Long)
Ông Trương Khắc Hoành, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần BOO Thủ Đức, cho biết: “Nếu không lấy thiết bị ngay bây giờ để lắp ráp, thi công thì 6 đến 8 tháng sau mới có thể mua được thiết bị mới. Cũng không loại trừ trường hợp Hyundai Rotem giấu thiết bị ở một nơi nào đó để làm khó chúng tôi như vụ không giao trả đường ống trước đây”.
Còn ông Lê Vũ Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOO Thủ Đức, cho biết hiện tại chủ đầu tư đã chuyển giao các thiết bị đã lấy được cho đơn vị thi công lắp ráp vào đường ống tại đường Lương Định Của, quận 2. Ông Hoàng khẳng định mỗi lần nhập thiết bị, chủ đầu tư đều thanh toán tiền cho nhà thầu nên có thể nói đó là tài sản của chủ đầu tư.
Trong khi đó cùng ngày, nhà thầu Hyundai Rotem cũng đã có văn bản báo cáo sự việc lên Văn phòng Chính phủ nhờ can thiệp.