Chôn trái phép 5.000 tấn sữa

Nếu vụ chôn chất thải trái phép này trót lọt, Xí nghiệp Xử lý chất thải Bình Dương sẽ ôm trọn gần 20 tỉ đồng

Ngày 19-5, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường- Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại Xí nghiệp Xử lý chất thải thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước-môi trường Bình Dương và đã phát hiện đơn vị này chôn lấp gần 5.000 tấn sữa trái phép.

img
Lực lượng cảnh sát môi trường đang kiểm tra hiện trường


Đơn vị xử lý chất thải chôn chất thải trái phép


Tại hiện trường, Cảnh sát môi trường đã phát hiện tại bãi rác số 1 nằm trong khuôn viên của xí nghiệp chôn lấp hàng ngàn hộp sữa nhãn hiệu Dutch Lady của Công ty FrieslandCampina Việt Nam chung với rác thải sinh hoạt.

Sau khi kiểm tra xong bãi rác số 1, Cảnh sát Môi trường tiếp tục hỏi người quản lý bãi rác là ở bãi số 2 có chôn lấp sữa như ở bãi số 1 không? Người quản lý ở đây trả lời là không.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã cho tiến hành kiểm tra, dùng xe cuốc bốc dỡ lớp rác thải sinh hoạt trên bề mặt, phát hiện phía dưới là hàng ngàn hộp sữa Dutch Lady còn mới nguyên. Ước tính, đã có khoảng 5.000 tấn sữa bị chôn lấp trái phép.


Tiếp tục kiểm tra bãi rác số 3, lực lượng Cảnh sát Môi trường đã phát hiện tại đây có số lượng lớn rác thải nguy hại là chất a-mi-ăng cháy ngùn ngụt, bốc mùi khó chịu.

Còn tại các bãi số 1 và 2, ngoài số sữa bị chôn lấp trái phép còn có những chất thải nguy hại để ngoài môi trường như dầu nhớt thải, mực in, rác thải y tế... Tại các nơi kiểm tra, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm.


Được biết xí nghiệp này trước đây cũng đã bị Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Môi trường Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang với hành vi để rác thải y tế lẫn với rác thải sinh hoạt và hành vi bơm nước rỉ rác chưa xử lý ra môi trường.


Hợp đồng một đường, làm một nẻo


Qua tìm hiểu của chúng tôi, ngày 3-5, Công ty FrieslandCampina Việt Nam có ký hợp đồng số 89/2010/PUR/FCV với Xí nghiệp Xử lý chất thải thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bình Dương để tiêu hủy 15.500 tấn sữa nhãn hiệu Dutch Lady Gos với chi phí khoảng 20 tỉ đồng.

Ông Jan Wegennaar, Giám đốc sản xuất của Công ty FrieslandCampina Việt Nam, cho biết việc thu hồi tiêu hủy số sữa trên là do vào tháng 10-2009, loại sữa trên khi đưa ra thị trường đã có một số trường hợp khách hàng bị dị ứng.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, công ty đã chủ động cho thu hồi toàn bộ số sữa trên và ký hợp đồng với Xí nghiệp Xử lý chất thải để tiêu hủy. Quy trình xử lý được thể hiện rõ trong hợp đồng.

Cụ thể, đơn vị xử lý dùng xe ép chuyên dụng để ép hộp sữa, phá mẫu sữa ngay tại kho của công ty. Dung dịch sữa được chứa trong bồn để chở về Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương xử lý.

Còn chất thải rắn (vỏ hộp sữa, thùng, ống hút, màng co) bao bì cũng sẽ được đưa về khu liên hiệp để đốt. “Bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên và bức xúc không hiểu vì sao có những lốc sữa còn mới nguyên bị chôn lấp ngoài ở bãi rác. Đúng ra những thùng sữa này phải được tiêu hủy trước trong kho với sự giám sát chặt chẽ của công ty. Việc làm sao số sữa này lại lọt ra bãi rác, tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ”- ông Jan Wegennaar nói


Được biết hiện gần 10 tấn sữa còn lại vẫn đang nằm trong kho chứa của Công ty FrieslandCampina Việt Nam. Thượng tá Lê Minh Châu, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Bình Dương, cho biết qua kiểm tra thực tế tại hiện trường cho thấy việc chôn lấp gần 5.000 tấn sữa trên của Xí nghiệp Xử lý chất thải là trái với quy trình xử lý chất thải. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Hệ lụy khó lường


Theo GS Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường TPHCM, chi phí để xử lý lượng sữa này không lớn nhưng việc không xử lý theo đúng quy trình, đem chôn lấp, để lại hệ lụy rất lớn cho môi trường và sức khỏe con người. 

Cụ thể, thường nguyên liệu cấu tạo hộp sữa có màng chống thấm, nếu đem chôn xuống đất thì chất này rất khó phân hủy (ít nhất là 10 năm) và vi sinh vật trong sữa sau khi đem chôn sẽ tạo thành vi sinh vật có hại đối với chất đất.

Ngoài ra, số sữa này sẽ hấp dẫn các động vật sống trong lòng và trên mặt đất như chuột, bọ... chúng ăn sữa, sẽ tăng trưởng nhanh, sinh sản nhiều và đây là nguy cơ phát tán bệnh dịch rất lớn.
T.Sương