Chốt chặn, xử lý nạn cò vé tàu Tết
Đã tạm giữ và xử phạt hành chính 15 đối tượng Báo NLĐ ngày 24-11 phản ánh tình trạng cò vé hoạt động công khai ở khu vực ga Sài Gòn. Cùng ngày, ông Đỗ Quang Văn, Phó ga Sài Gòn, xác nhận do vài ngày trước lực lượng bảo vệ nhà ga tập trung lập trật tự trong khu vực bán vé nên bên ngoài chưa kiểm tra chặt chẽ. Kể từ ngày 24-11, lực lượng bảo vệ ga sẽ phối hợp cùng Công an phường 9 (quận 3) chốt chặn nhiều hơn.
Theo ông Văn, qua hồ sơ quản lý ở Công an phường 9, có khoảng 20 đối tượng cò vé được xem là hành nghề chuyên nghiệp, còn một số đối tượng hoạt động ăn theo vào mùa cao điểm bán vé Tết để hưởng hoa hồng. Nguồn vé ngoài chợ đen có thể do cò vé cho người nhắn tin xếp hàng để mua vé bán lại kiếm lời. Cụ thể, ngày 22-11, nhà ga phát hiện một thanh niên (ngụ Đồng Nai) dùng 4 tin nhắn để mua vé và thu giữ trong người thanh niên này 4 điện thoại di động, 7 vé tàu và 21 CMND (Báo NLĐ đã thông tin) và hiện Công an quận 3 tiếp tục điều tra. Hay sáng 23-11, bảo vệ nhà ga phát hiện một trường hợp công khai dán mảnh giấy ở phòng vé với nội dung: “Bán số thứ tự mua vé tàu giá 200.000 đồng”, nhà ga đã lập biên bản và hủy số thứ tự... “Riêng đối với nhân viên ga Sài Gòn, lãnh đạo ga đã xác định nếu phát hiện nhân viên nào đưa vé ra ngoài chợ đen sẽ cho nghỉ việc ngay!”- ông Văn khẳng định.
Liên quan đến 5 vé tàu Tết (2 vé đi Đà Nẵng, 3 vé đi Thanh Hóa) được phóng viên Báo NLĐ mua từ cò L., ông Nguyễn Văn Thành, Phó ga Sài Gòn, xác nhận qua kiểm tra, đối chiếu hệ thống máy chủ của ga thì số vé này có khả năng cò vé nhờ người vào tận ga xếp hàng để mua rồi bán lại.
Trung tá Thái Văn Huyện, Phó Công an phường 9, quận 3-TPHCM, cho biết từ ngày đầu nhà ga bán vé tàu Tết đến nay, công an phường đã tạm giữ và xử phạt hành chính 15 đối tượng. “Nạn cò vé là điều nhức nhối nhưng quy định chỉ cho xử phạt vi phạm hành chính với tội tụ tập nơi công cộng 80.0000 đồng/lần. Còn nếu phát hiện cò vé cầm giữ vé tàu mua bán thì có thể phạt tiền từ 1-2 triệu đồng, nhưng việc này rất khó!”- trung tá Huyện nói.