“Cuộc chiến” cột điện vẫn tiếp diễn
Theo VNPT, nếu các đơn vị của EVN cố tình gây sức ép về giá thuê cột điện, tất yếu sẽ xảy ra một cuộc chạy đua dựng cột giữa các nhà mạng và đường phố tiếp tục bị cày xới
Từ quý III/2009 đến nay, các đơn vị thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT) nhận được thông báo từ một số công ty điện lực tỉnh, TP trực thuộc Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cho biết sẽ nâng giá sàn thuê cột điện của EVN tăng từ 3,98 đến 8,08 lần trước đây. Trước yêu cầu này, lãnh đạo VNPT đã có nhiều cuộc đàm phán với lãnh đạo EVN nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nhân viên VNPT tại TPHCM thu dọn các dây cáp viễn thông treo trên cột điện bị đứt ở quận 1. Ảnh: N. Phú
Dọa tháo dỡ cáp thông tin
Theo mức giá thuê EVN mới đưa ra, cột điện cao dưới 8,5 m tăng từ 3.500 đồng lên 20.114 đồng/tháng; cột cao 8,5 - 10,5 m tăng từ 5.800 đồng lên 28.340 đồng/tháng; cột cao 10,5 - 12,5 m tăng từ 6.000 đồng lên 48.469 đồng/tháng; cột cao trên 12,5 m tăng từ 27.500 đồng lên 109.327 đồng/tháng.
Phía EVN cho rằng giá thuê cột điện trước đây là tạm tính; mức mới phù hợp và sát thực với chi phí đầu tư, duy tu, bảo dưỡng và tái đầu tư đối với hệ thống cột điện mà tập đoàn phải chi phí. Mặt khác, theo EVN, hiện không có văn bản nào buộc đơn vị này phải cho các doanh nghiệp khác treo cáp.
Chủ tịch HĐQT VNPT, ông Phạm Long Trận, cho biết do chưa đạt được thỏa thuận với EVN về giá thuê cột nên thời gian qua, các đơn vị của VNPT gặp rất nhiều khó khăn trong việc kéo cáp mới để phục vụ nhu cầu xã hội và duy tu, bảo dưỡng cáp thông tin hiện có.
Tại nhiều địa phương, công ty điện lực đã yêu cầu các đơn vị thuộc VNPT ký hợp đồng thuê cột điện theo giá mới kèm thông báo sẽ cho tháo dỡ cáp thông tin nếu không chấp thuận.
Ngày 11-12, VNPT đã có văn bản tố khổ trước thái độ quyết liệt của EVN và đề nghị các bộ, ngành chức năng chủ trì việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc dùng chung cơ sở hạ tầng, nhất là chuyện thuê cột điện.
Làm rõ chi phí thuê cột điện
Trước khúc mắc giữa VNPT và EVN, ngày 22-12, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi hai “ông lớn” này. Bộ Công Thương đề nghị EVN và VNPT tích cực đàm phán để sớm thống nhất giá thuê cột điện treo cáp thông tin, tạo điều kiện cho VNPT chủ động trong việc triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới thông tin phục vụ các cơ quan, tổ chức và nhân dân.
Trong trường hợp thỏa thuận hai bên chưa đi đến thống nhất, Bộ Công Thương đề nghị EVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc dừng việc tháo dỡ cáp thông tin treo trên cột điện để thông tin được thông suốt, bảo đảm lợi ích xã hội.
Nếu việc đàm phán không đạt được kết quả trước ngày 5-1-2010, Bộ Công Thương đề nghị EVN và VNPT báo cáo chi tiết để xem xét giải quyết. Trong báo cáo, EVN cần nêu rõ cơ sở và phương pháp tính giá thuê cột điện trước và mới đây áp dụng với VNPT. Đồng thời, VNPT cần nêu rõ cơ sở, phương pháp tính và đánh giá để khẳng định mức giá thuê cột mới do EVN đưa ra là bất hợp lý.
Theo ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Thông tin VNPT, giá thuê cột điện mà EVN đề ra là quá cao và các doanh nghiệp viễn thông sẽ không thể cân đối khi mức cước viễn thông đang giảm. “EVN và VNPT cần quay lại đàm phán để có được thỏa thuận chung.
Trong trường hợp chưa thể thống nhất, EVN cũng không có quyền tháo dỡ cáp viễn thông của doanh nghiệp khác mà cần có phán xét của các bộ, ngành chức năng, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và mạng viễn thông quốc gia” - ông Việt nhận xét.
Ông Việt cho rằng việc dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các nhà cung cấp là rất cần thiết vì giảm chi phí đầu tư, tránh lãng phí và bảo đảm mỹ quan đô thị. Nếu các đơn vị của EVN cố tình gây sức ép về hạ tầng thì sẽ xảy ra một cuộc chạy đua dựng cột giữa các nhà mạng và đường phố tiếp tục bị cày xới, như Viettel đã tuyên bố và bắt tay xây dựng hệ thống cột treo cáp viễn thông riêng.
|
Mỗi nơi hành xử một cách
|