Đào trúng “bà thủy”, làm sập nhà dân

Hai căn nhà giữa trung tâm TPHCM bị đổ sập và 8 căn khác bị lún nứt do ảnh hưởng từ công trình xây dựng cao ốc 5 tầng hầm và 40 tầng cao

Sự cố sập nhà trong quá trình đào đất làm tường vây tầng hầm của dự án cao ốc Sài Gòn M&C (số 34 Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1- TPHCM) giữa trung tâm TP vào khoảng hơn 22 giờ ngày 31-1, lại một lần nữa gióng lên tiếng chuông cảnh báo cho các chủ đầu tư, nhà thầu đừng xem thường việc khảo sát địa chất đối với việc thi công những công trình cao tầng.

img
Một căn nhà sập hoàn toàn. Ảnh: TÂN TIẾN


Tai họa trong đêm


Vào thời gian trên, hai căn nhà dạng liên kế 2 tầng tại số 3 và 5 Hàm Nghi bất ngờ rung chuyển rồi đổ sập, chìm hẳn trong hố sâu ngập nước nơi đang thi công tường vây cho công trình cao ốc Sài Gòn M&C (5 tầng hầm và 40 tầng cao góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng), cách bờ sông Sài Gòn khoảng 100 mét.
 

Theo TTXVN, chiều 1-2, ông Bùi Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C (chủ đầu tư công trình), đã đưa ra nhận định: Do công trình nằm trên khu đất tại ngã ba sông (sông Sài Gòn và kênh Bến Nghé), địa chất thủy văn phức tạp. Vào đêm 31-1, triều cường dâng cao đã tạo hiện tượng trôi bùn đất, gây sụt lún. Đây là hiện tượng ngoài ý muốn mà cả chủ đầu tư và nhà thầu đã rất cẩn thận trong thiết kế và thi công nhưng vẫn không lường hết được sự cố.

Sự cố này cũng đã làm 8 căn nhà kế cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng như nghiêng, lún, nứt... Mặc dù xảy ra trong đêm nhưng rất may không ai thiệt mạng dù trước đó có nhiều người sống và làm việc trong hai căn nhà này.


Có mặt tại hiện trường sau khi tai nạn xảy ra, chúng tôi nhận thấy hai căn nhà sập nằm trong dãy nhà thiết kế theo kiến trúc được xây dựng từ thời Pháp và có dạng liên kế. Phía dưới dãy nhà nơi hai căn bị sập xuất hiện một hàm ếch rộng hàng chục mét vuông, nước tuôn xối xả từ bên trong.

Hàng chục người dân sống trong dãy nhà vẫn chưa hết thất thần do phải tháo chạy tán loạn trong đêm cùng với cảm giác mặt đất rung rinh như đang động đất và những tiếng động từ việc sập 2 căn nhà trên.

Sau khi xảy ra sự cố, tuyến đường Hàm Nghi bị phong tỏa và xe cứu thương đã được huy động để chờ đưa người bị nạn đi cấp cứu.
 
Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh PCCC TPHCM cũng có mặt tại hiện trường, kết hợp với các lực lượng của địa phương để triển khai công tác cứu nạn. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín cũng có mặt kịp thời chỉ đạo khắc phục sự cố.


Sự cố được báo trước


Sáng 1-2, đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng đã đến hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng từ công trình xây dựng cao ốc Sài Gòn  M&C nằm sát phía sau dãy nhà trên đường Hàm Nghi. Còn theo đơn vị thi công (Công ty Bouygues Batiment International), trong dãy nhà trên, trước đó họ đã nhận thấy hai căn nhà số 19 và 21 đường Hàm Nghi có nhiều khả năng sập vì đã có dấu hiệu lún.

Do đó, đơn vị này đặt máy quan trắc thực địa phía sau hai căn nhà này để thường xuyên theo dõi. Tuy nhiên, hai căn nhà bị sập lại là số 3 và 5, tám căn còn lại bị lún và nứt.


Trong thông cáo báo chí phát đi chiều 1-2, ông Bùi Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C, cho rằng trước khi sự cố xảy ra mấy ngày, hệ thống quan trắc công trình chính và các công trình phụ cận đã phát hiện một số hiện tượng lún cục bộ nền móng của khu nhà dân lân cận.

Để đề phòng bất trắc, công ty đã cử chuyên gia làm việc với các cơ quan chức năng về kỹ thuật và chủ động bàn bạc với các hộ dân lập phương án di dời. Hiện các chuyên gia nước ngoài của nhà thầu đã và đang tìm nguyên nhân của sự cố và đề xuất các biện pháp xử lý để trình các cơ quan chức năng nhằm sớm khắc phục.

Ngay sáng 1-2, ba chuyên gia cao cấp từ Pháp và tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á của tập đoàn cũng đã bay sang Việt Nam để trực tiếp xem xét và xử lý sự cố.


Cũng theo ông Thắng, hiện công ty đang nỗ lực phối hợp với các hộ dân bị ảnh hưởng để tạo điều kiện cho họ bảo đảm nơi ăn chốn ở trong thời gian xử lý các thiệt hại, đồng thời hạn chế tối đa các mất mát hư hỏng và an toàn cuộc sống cho người dân.


Tạm ngưng thi công công trình

Ngày 1-2, ông Trần Vĩnh Tuyến, Chủ tịch UBND quận 1, cho biết UBND quận 1 đã gởi công văn đề nghị UBND TPHCM tạm ngưng thi công công trình để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hộ dân lân cận  khu vực công trình.

Ngoài ra, quận 1 cũng tổ chức khảo sát, kiểm tra toàn bộ tình trạng những căn hộ khác nằm cạnh công trình để kịp thời di dời dân nếu nhà ở có dấu hiệu rạn nứt, hư hỏng và đề nghị chủ đầu tư khắc phục sự cố. UBND phường Nguyễn Thái Bình cũng đã đề nghị chủ đầu tư báo cáo phương án và tổng kinh phí bồi thường cho các hộ dân ở lân cận công trình.