Đẩy nhanh việc nạo vét luồng Soài Rạp

(NLĐ) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín vừa đề nghị Bộ Tài nguyên-Môi trường chấp thuận vị trí, phạm vi đổ bùn đất nạo vét luồng Soài Rạp ngoài khơi phía Nam cửa Đồng Tranh tại khu vực biển có độ sâu trung bình -8 m đến -22 m, diện tích khoảng 22.500 ha

Việc đổ bùn đất ở đây sẽ không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực.

Theo UBND TPHCM, việc nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) là yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh tiến độ di dời các cảng biển ở TPHCM ra phía biển và tiến độ xây dựng khu đô thị cảng Hiệp Phước. Đây là dự án được Chính phủ xác định là trọng điểm của TPHCM, cần được ưu tiên thực hiện trong năm 2009.