Đề nghị thu hồi đất đã giao HTX Dân Sinh

(NLĐ)- Liên quan đến loạt bài “Phù phép đất rừng” đăng trên Báo NLĐ (từ ngày 18 đến 22-8), UBND tỉnh Bình Phước và Sở NN-PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú, Ban Quản lý Rừng kinh tế (BQLRKT) Suối Nhung... vừa có cuộc họp để giải quyết những sai phạm tại HTX Dân Sinh.

Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng đề nghị UBND tỉnh thu hồi những diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã giao cho HTX Dân Sinh, bao gồm: 105,4 ha đất rừng tại tiểu khu 362 và 363 (theo hợp đồng giao khoán số 02/2008/HĐ ngày 22-5-2008 giữa BQLRKT Suối Nhung và HTX Dân Sinh); 17 ha đất rừng HTX Dân Sinh không trồng tràm tại khoảnh 8 và 9 tiểu khu 362 (Quyết định 37/QĐ.SNN.LCN ngày 10-9-2004 của Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước); 38,9 ha tại các khoảnh 7 tiểu khu 362 và khoảnh 2, 5, 8 tiểu khu 363 (trong Quyết định 67 do ông Trần Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, ký ngày 21-6-2010 cho phép HTX Dân Sinh khai thác tận dụng lâm sản); 16,2 ha do HTX Dân Sinh lấn chiếm trái phép tại tiểu khu 362 cùng số diện tích 11 hộ dân xâm canh từ năm 2001 giao cho BQLRKT Suối Nhung quản lý.
 
img

Rừng được khoanh nuôi, bảo vệ nhưng vẫn bị ông Nguyễn Hữu Tấn, chủ nhiệm HTX Dân Sinh, thuê người chặt phá

 
Riêng số đất các xã viên HTX Dân Sinh đã trồng cao su và việc một số cán bộ liên quan đến việc cấp đất sai mà trong đoạn băng ghi âm, ông Nguyễn Hữu Tấn, Chủ nhiệm HTX Dân Sinh, “tự xướng” với xã viên, sẽ được tiếp tục điều tra và xử lý. 
 
Liên quan đến việc người dân tố cáo ông Lê Trí Công, kế toán BQLRKT Suối Nhung, phá rừng lấy đất để trồng cao su, Thanh tra tỉnh Bình Phước cho biết nội dung tố cáo là đúng sự thật, đồng thời đề nghị BQLRKT Suối Nhung thanh lý hợp đồng với ông Công và quản lý số diện tích đất nêu trên.