Đình chỉ hoạt động Công ty Tân Đức Thảo
Công ty Tân Đức Thảo có thể bị truy tố trước pháp luật Liên quan đến vụ Công ty TNHH Tân Đức Thảo, trụ sở tại số 2C12, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh - TPHCM, đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường đăng trên Báo NLĐ ngày 8-5, chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) đình chỉ hoạt động của Công ty Tân Đức Thảo
Đồng thời, kiến nghị Cục Bảo vệ Môi trường (Bộ TN-MT) rút giấy phép hoạt động của công ty này.
Từ tháng 8-2007, công ty Tân Đức Thảo đã chính thức hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại với địa bàn rộng khắp cả nước theo giấy phép của Cục Bảo vệ Môi trường (Bộ TN-MT). Tuy nhiên, thực tế Công ty Tân Đức Thảo không bảo đảm cơ sở vật chất để hoạt động trong lĩnh vực trên nên đã nhiều lần bị lập biên bản xử phạt vì gây ô nhiễm môi trường. Gần đây nhất là ngày 27-2- 2008, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã ký quyết định xử phạt Công ty Tân Đức Thảo về hành vi: xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép trên 10 lần và không đăng ký cam kết bảo vệ môi trường... với tổng số tiền 43 triệu đồng.
Ngoài ra, Công ty Tân Đức Thảo sử dụng đến 2 giấy phép hoạt động: một của Sở TN-MT TPHCM và một của Cục Bảo vệ Môi trường. Khi chúng tôi đặt vấn đề: tại sao công ty này được cùng lúc sử dụng hai giấy phép khác nhau, ông Nguyễn Trung Việt, Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở TN-MT TP, giải thích: “Sở TN-MT cấp phép trước Cục Bảo vệ Môi trường. Trong giấy phép chúng tôi chỉ cho hoạt động trên địa bàn TPHCM và yêu cầu trong trường hợp mở rộng địa bàn hoạt động, phải nộp lại giấy phép hành nghề (bản chính) cho Sở TN-MT. Tuy nhiên, Công ty Tân Đức Thảo cố tình không nộp lại, vẫn sử dụng giấy phép của sở để ký hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu thu gom chất thải nguy hại”. Về cơ sở vật chất của Công ty Tân Đức Thảo, ông Việt cho biết sau một thời gian hoạt động, các lò đốt của công ty này đã bị hư hỏng không bảo đảm yêu cầu.
Theo Sở TN-MT, với những hành vi vi phạm trên, Công ty Tân Đức Thảo có thể bị truy tố trước pháp luật.
Đóng cửa bốn doanh nghiệp gây ô nhiễm Chiều 8-5, làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN) TPHCM cùng các sở chức năng, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo Ban Quản lý KCX-KCN đôn đốc 51 doanh nghiệp ở các KCX-KCN hoàn tất việc đấu nối hệ thống xử lý nước thải vào hệ thống chung trong tháng 6. Các sở chức năng phối hợp cùng lực lượng cảnh sát môi trường lập đoàn kiểm tra, xử lý đến cùng các doanh nghiệp nằm trong danh sách đen gây ô nhiễm môi trường, cần thiết phải xử lý hình sự để răn đe. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng đồng ý với kiến nghị của Sở TN-MT cho đóng cửa hoạt động 4 doanh nghiệp nằm trong KCN tân Phú Trung gây ô nhiễm trầm trọng là Công ty TNHH Tường Trung, Nghiệp Hưng, An Tiến Lợi và Thông Tín. “Sắp tới UBND TP sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ môi trường để tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở TP” - Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết. Tại cuộc họp, bà Lê Hồng Hoanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT báo động tình trạng ô nhiễm môi trường ở các tuyến kênh thủy lợi như Thầy Cai, kênh B ngày một tăng do ảnh hưởng nguồn nước thải của các KCN Lê Minh Xuân và Tân Phú Trung... Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy chỉ số BOD, COD và một số chỉ tiêu khác đã vượt tiêu chuẩn cho phép lên đến 100 lần. Tình trạng này đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quan trọng là ảnh hưởng đến nguồn nước thô của TP. Q. Hiền |