Dự án “ma”, lấy tiền thật
Khách hàng ở TPHCM đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại Công ty Đại Nam do có dấu hiệu lừa đảo trong việc bán căn hộ trên giấy tại dự án Quốc Cường Gia Lai 3
Đầu năm 2008, giới đầu tư địa ốc xôn xao khi dự án căn hộ cao cấp Quốc Cường Gia Lai 3 (tọa lạc tại khu dân cư 13E thuộc khu đô thị mới Nam TP, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh – TPHCM) được tung ra thị trường. Nhưng mới đây, nhiều khách hàng bỗng chới với vì đứng trước nguy cơ mất tiền tỉ do đã tham gia góp vốn mua căn hộ tại dự án trên.
Đường dây mua bán lòng vòng
Cuối tháng 8-2008, ông Trần Bửu Bửu (ngụ quận Tân Bình) chính thức gửi đơn đến các cơ quan chức năng TP khiếu nại Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Đại Nam (Công ty Đại Nam) do có dấu hiệu lừa đảo trong việc bán căn hộ trên giấy tại dự án Quốc Cường Gia Lai 3.
Theo ông Bửu, tháng 1-2008, ông được Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng Hoàng Linh (Công ty Hoàng Linh) có trụ sở tại số 436A/71 3 Tháng 2, phường 12, quận 10, môi giới bán căn hộ 16A08 thuộc dự án Quốc Cường Gia Lai 3. Theo đó, ngoài số tiền 400 triệu đồng đặt cọc cho căn hộ trên, ông Bửu còn phải đưa thêm một khoản chênh lệch là 250 triệu đồng. Sau đó, ông Bửu được đại diện Công ty Hoàng Linh dẫn đến trụ sở Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (số 17 Trần Quốc Thảo, quận 3) để làm thủ tục đặt cọc. Tại đây, sau khi cho xem mô hình dự án cao ốc Quốc Cường Gia Lai 3 được trưng bày khá hoành tráng, nhân viên của Công ty Quốc Cường Gia Lai đề nghị ông Bửu đặt tiền cọc bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đại Nam, khi đó mới chấp nhận làm hợp đồng đặt cọc.
Vài ngày sau, khi ông Bửu chuyển toàn bộ số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản Công ty Đại Nam, đơn vị đứng ra không làm hợp đồng đặt cọc mua căn hộ mà ký hợp đồng theo dạng góp vốn đầu tư xây dựng (thực chất là mua bán căn hộ) là Công ty Đại Nam chứ không phải Công ty Quốc Cường Gia Lai. Khi ông Bửu thắc mắc về nghịch lý mua bán kiểu “đầu Ngô, mình Sở”, đại diện Công ty Quốc Cường Gia Lai giải thích là nhằm né luật do công trình chưa khởi công xây dựng vì theo quy định Nhà nước, chỉ khi nào xây dựng xong phần móng mới được phép làm hợp đồng mua bán. Mọi việc giao dịch và ký kết hợp đồng đều diễn ra tại trụ sở của Công ty Quốc Cường Gia Lai. Đến đầu tháng 8-2008, phát hiện dự án trên có nhiều khuất tất nên ông Bửu đã liên lạc với các bên có liên quan để đòi lại tiền nhưng tất cả đều đùn đẩy cho nhau. Đến Công ty Hoàng Linh, nhân viên ở đây nói số tiền 250 triệu đồng chênh lệch đã “ăn chia” với các bên nên không thể trả lại được, còn số tiền đặt cọc thì tự liên hệ Công ty Đại Nam và Quốc Cường Gia Lai để đòi lại. Trao đổi với chúng tôi, ông Bửu bức xúc: “Tôi tha thiết đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ, bởi dường như có một đường dây giữa các công ty cấu kết với nhau, mua bán lòng vòng căn hộ để kích giá và lừa đảo khách hàng!”.
Không hề có dự án Quốc Cường Gia Lai 3
Tìm hiểu pháp lý khu đất mà dự án Quốc Cường Gia Lai 3 dự kiến sẽ xây dựng, chúng tôi được Ban Quản lý khu Nam TPHCM cho biết: Khu dân cư 13E có diện tích 32 ha đã được UBND TPHCM ra quyết định thu hồi và tạm giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà (Công ty Intresco) để tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng và khu dân cư – đô thị Nam Sài Gòn. Theo quy hoạch, khu dân cư này là khu nhà ở cao cấp với khoảng 9 chung cư, 394 biệt thự, 527 nhà liên kế, một làng Việt kiều diện tích khoảng 8 ha... Chúng tôi trao đổi với ông Trương Minh Thuận, Phó Tổng Giám đốc Công ty Intresco, xung quanh việc có hay không dự án Quốc Cường Gia Lai 3 được đầu tư trên khu đất 13E. Ông Thuận khẳng định: “Công ty không hề thực hiện một dự án nào có tên như trên ở khu đất này”. Ông Thuận cũng cho biết khu đất đang được quảng cáo xây dựng dự án Quốc Cường Gia Lai 3 hiện đã thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh, do phía Intresco chuyển nhượng lại một phần (khoảng 5,4 ha) từ giữa năm 2007.
Ngày 28-8, có mặt tại khu đất trên, chúng tôi nhận thấy xung quanh chỉ là một bãi đất trống với cỏ mọc um tùm. Cũng trên phần đất được quảng cáo là sẽ mọc lên các cao ốc đồ sộ, hiện chỉ có một thùng container để cho công nhân ở tạm. Một công nhân ở đây nói rằng chính anh cũng không biết có hay không dự án Quốc Cường Gia Lai 3, còn anh thuộc về một công ty xây dựng có trụ sở ở tỉnh Bình Định vào đây nằm canh đất! Như vậy, bước đầu có thể khẳng định khu căn hộ cao cấp Quốc Cường Gia Lai 3 là dự án “ma”. Còn nếu dự án có thật thì việc huy động góp vốn với nhiều khách hàng của Công ty Đại Nam đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Nhà ở.