Hà Nội có cơ chế đặc thù về giao thông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Hà Nội tập trung vào 3 mục tiêu: Thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; tập trung chuẩn bị cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và các sự kiện quốc gia sẽ diễn ra tại Hà Nội; chỉ đạo tốt Đại hội Đảng các cấp

Ngày 17-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với TP Hà Nội về tình hình thực hiện các dự án đầu tư lớn của TP, các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông và chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.


Theo ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng tình trạng ùn tắc giao thông ở Hà Nội vẫn diễn ra nghiêm trọng. Ông Thảo kiến nghị từ nay đến khi Luật Thủ đô được ban hành, cho phép Hà Nội áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án hạ tầng giao thông, quản lý dân cư, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, tăng mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm, tăng phí trước bạ, phí trông giữ xe...


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với các kiến nghị của TP Hà Nội về tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật giao thông, tăng lệ phí trước bạ với các phương tiện giao thông cá nhân cũng như một số cơ chế đặc thù về quản lý dân cư. Thủ tướng khẳng định: “Nâng mức xử phạt là cần thiết. Nghị định quy định tăng mức xử phạt hành chính ở Hà Nội hiện nay đã được Bộ Tư pháp thẩm định và tôi sẽ ký ban hành trong ít ngày tới”. Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội phải đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đang triển khai song song với tập trung, thu hút các nguồn lực để chuẩn bị cho các dự án mới. Đồng thời giao các bộ, ngành chức năng phối hợp với TP Hà Nội khẩn trương xử lý, giải quyết triệt để các bất cập.


Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Thảo cho biết trong quý I/2010, kinh tế thủ đô đạt mức tăng trưởng khoảng 8,7%. Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội tiếp tục bảo đảm mức tăng trưởng (khoảng 10%) gắn với kiểm soát chặt chẽ lạm phát. Trong những tháng còn lại của năm 2010, Thủ tướng yêu cầu TP tập trung vào 3 mục tiêu: Thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm; tập trung chuẩn bị cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và các sự kiện quốc gia sẽ diễn ra tại Hà Nội; chỉ đạo tốt Đại hội Đảng các cấp.

Đại lễ sẽ diễn ra trong 10 ngày

Theo ông Nguyễn Thế Thảo, kịch bản đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra trong 10 ngày. Đại lễ sẽ khai mạc vào sáng 1-10 tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) và đêm hội văn hóa nghệ thuật chào mừng sẽ diễn ra vào tối 10-10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đặc biệt, sáng 10-10 sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành theo nghi thức quốc gia tại lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.