Hàng chục hộ dân ngập trong nước dơ

Do chịu không nổi tình trạng nước ngập, ô nhiễm, nhiều hộ đã bỏ nhà đi nơi khác

Gần nửa tháng nay, hơn 30 hộ dân thuộc tổ 14, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12-TPHCM bị ngập trong nước thải. Ngày 5-3, dẫn chúng tôi đến căn lều dựng tạm có hai  người phụ nữ nằm co ro, chị Nguyễn Thị Ngà (43 tuổi), sống trong tổ 14, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, thở dài: “Gần nửa tháng nay nhiều người dân phải ra đây ngủ chứ nhà cửa đã bị nước hôi nhấn chìm!”.


Để vào tổ 14, khu phố 1, chúng tôi phải bịt mũi, lội bì bõm trong nước màu đen ngòm, hôi thối, bề mặt nước thì muỗi phủ dày đặc. “Trước đây đường vào khu dân cư khô ráo, nay ngập giống như sông”- con trai của ông Lê Văn Mười, tổ trưởng tổ 14, khu phố 1, lắc đầu nói. Trong tổ 14 này có khoảng 30 hộ dân nhưng nhiều hộ đã bỏ nhà đi nơi khác để lại những căn phòng ngập ngụa trong nước bẩn. Đến trưa 5-3, gia đình của ông Lê Xuân Bảng, Vũ Hữu Tuyễn, Nguyễn Thị Ngà... vẫn chưa thể trở về nhà. Có nhà do thời gian ngập kéo dài đã dẫn đến hiện tượng sụt nền, bể gạch.


img
 Người dân sơ tán vật dụng đi nơi khác trú lánh vì nước dơ tràn vào nhà


Gần nửa tháng, khu dân cư này ngập trong nước đen cũng là gần nửa tháng nhiều đứa trẻ trong xóm mắc bệnh sốt xuất huyết, ngứa da... Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân, cho biết UBND phường vừa làm việc với các bên liên quan để khơi thông dòng chảy giúp tổ 14, khu phố 1 thoát ngập. Theo ông Tuấn, nguyên nhân ngập úng là do ảnh hưởng của việc thi công gói thầu 3A thuộc dự án Bờ Hữu sông Sài Gòn do Ban Quản lý dự án Bờ Hữu sông Sài Gòn trực thuộc Sở NN-PTNT TPHCM làm chủ đầu tư.

Cụ thể, đơn vị thi công (Công ty TNHH Cát Phương Nam) đã bít dòng chảy ra sông Sài Gòn. “Lẽ ra đơn vị thi công chỉ ngăn rạch khi đang làm việc còn khi tạm nghỉ thì phải thông dòng chảy hoặc tìm một phương án khác, đằng này lại bít liên tục trong thời gian dài”- ông Tuấn bức xúc. Một lãnh đạo khác của phường Thạnh Xuân cho biết nước ngập lại có màu đen và mùi hôi khó chịu là do nước thải sinh hoạt, nước thải các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn phường thải ra. Theo quan sát của chúng tôi, quanh khu vực này có nhiều nhà máy xí nghiệp sản xuất cao su, dệt may, ván ép...

Chiều 5-3, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết sau khi xảy ra sự cố,  UBND phường Thạnh Xuân đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án của Sở NN-PTNT kiểm tra và có biện pháp khắc phục hậu quả. Riêng về tình trạng các doanh nghiệp xả nước dơ gây ô nhiễm, ông Minh cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý.