Không đánh thuế nhà, bất đồng thuế đất
Không phải thu thuế là thừa nhận đất lấn chiếm
Ngày 15-3, phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) khai mạc với việc cho ý kiến về dự án Luật Thuế nhà, đất. Theo dự thảo, đối với diện tích đất ở trong hạn mức thuế suất là 0,03%; đối vớiphần diện tích vượt hạn mức nhưng không quá 3 lần hạn mức thì thuế suất là 0,06%; đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức thì thuế suất là 0,09%.
14.300 tỉ đến 57.000 tỉ đồng thuế xăng dầu mỗi năm
Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH đồng ý với hai mức thuế suất đầu nhưng đối với phần vượt quá 3 lần diện tích hạn mức thì đề nghị thu tăng 0,1%. Ủy ban này đề nghị tạm dừng đưa nhà ở vào diện chịu thuế. Bởi thời điểm hiện nay, nền kinh tế chưa thực sự ổn định, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, việc áp dụng thuế nhà sẽ có tác động nhất định đến một bộ phận người dân.
Theo dự thảo Luật Thuế môi trường, khung thuế đối với các loại xăng từ 1.000-4.000 đồng/lít, dầu diesel từ 500-2.000 đồng/lít, dầu hỏa 300-2.000 đồng/lít, dầu ma dút 300-2.000 đồng/lít, nhiên liệu bay 1.000-3.000 đồng/lít... Với khung thuế nêu trên, dự kiến số thuế thu được khoảng 14.300 tỉ - 57.000 tỉ đồng/năm. Nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc khi thông qua dự thảo Luật Thuế môi trường.
Quy định đánh thuế đối với đất lấn chiếm lại nhận được ý kiến trái chiều của các đại biểu. Theo dự luật, diện tích đất tính thuế là phần diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN). Trước vấn đề này, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng quy định diện tích chịu thuế căn cứ vào diện tích ghi trên GCN chưa phản ánh hết tình hình thực tế. PhóChủ tịch QH NguyễnĐức Kiên khẳng định: Không phải thu thuế là thừa nhận đất lấn chiếm. Đất lấn chiếm cũng phải có nghĩa vụ vì đã sử dụng tài sản của Nhà nước. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH Ksor Phước đề xuất mức thuế với đất lấn chiếm phải tăng qua từng năm, cho tới khi người lấn chiếm từ bỏ sử dụng.
Ủy ban Tài chính Ngân sách góp ý cần bổ sung đất lấn chiếm vào diện thu thuế, với mức thuế suất 0,15%, cao gấp 5 lần so với mức bình thường. Trước nhiều ý kiến ủng hộ dự thảo, PhóChủtịch QH Uông Chu Lưu nhìn nhận: “Đất lấn chiếm là lỗi của cơ quan quản lý. Nếu để dân đóng thuế đất trên cơ sở pháp lý không minh bạch như vậy là không đúng”. Trưởng Ban Dân nguyện của QH Trần Thế Vượng cũng bác bỏ việc cho đóng thuế cao đối với đất lấn chiếm rồi cho sử dụng.