Kiểm tra 3 lần không thấy sai phạm
(NLĐO) – Trước khi xảy ra vụ sập liên hoàn 3 căn nhà làm chết tại chỗ 2 mẹ con và bị thương nặng 8 người khác rạng sáng 7-8, căn nhà bị sập đã được kiểm tra 3 lần nhưng không phát hiện sai phạm nào.
Tai nạn xảy ra ở căn nhà đang xây số 149/14/9 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú-TPHCM của bà Lê Thị Thiên Hương. Theo thiết kế, căn nhà có 4 tầng, 1 sân thượng và đang xây đến tầng 4.
Nhiều người kể lại khoảng 0 giờ 15 phút thì nghe tiếng “rắc” rồi căn nhà của bà Hương đổ sập hoàn toàn, kéo sập theo một phần phía trước nhà số 149/14/7A (nhà ngăn phòng cho thuê) và làm đổ sập hoàn toàn căn nhà 149/14/11 bên cạnh.
Hiện trường tan hoang của vụ sập nhà
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng của phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú và Sở Cảnh sát PCCC TP tới hiện trường cùng dân địa phương bới tìm những người bị vùi trong đống đổ nát.
2 nạn nhân tử vong là chị Lê Thị Phấn (SN 1988, quê Bến Tre) và con trai là cháu Nguyễn Lâm Gia Khánh (SN 2007, cùng tạm trú nhà trọ số 149/14/7A). Ngoài ra còn 8 người bị thương nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trong căn nhà đang xây có rất nhiều công nhân nhưng rất may đã kịp chạy thoát.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thới Hòa, cho biết nhà 149/14/9 Lũy Bán Bích được UBND quận cấp 2 giấy phép xây dựng đối với 2 phần khuôn viên căn nhà.
Đối với phần khuôn viên xây 4 tầng, 1 sân thượng được cấp phép vào ngày 22-4 với tổng diện tích sàn là 431,28 m², do Công ty TNHH TV-TK-TM Nam Thiên Long thiết kế.
Phần khuôn viên còn lại được cấp phép xây dựng tạm vào ngày 26-5, với quy mô 2 tầng, tổng diện tích sàn là 154,12 m². Đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH TM-DVTV Bất động sản Uy Vũ, khởi công xây dựng vào ngày 6-5.
“Trong quá trình thi công, UBND phường phối hợp với Thanh tra Xây dựng quận kiểm tra 3 lần nhưng không phát hiện sai phạm”, ông Thắng nói.
Căn nhà đã được kiểm tra 3 lần nhưng không thấy sai phạm
Theo thống kê ban đầu, toàn bộ diện tích bị sụp đổ (của 3 căn nhà) lên đến 500 m². Ngoài ra, căn nhà 2 tầng số 149/14/13 của ông Trương Hoàng Võ (SN 1956) cũng bị thủng nhiều chỗ trên tầng 2 và tầng trệt. Toàn bộ tài sản của 3 căn nhà vẫn bị vùi trong đống đổ nát.
UBND phường Tân Thới Hòa đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân tử vong mỗi người 1 triệu đồng, đối với người bị thương được hỗ trợ 500.000 đồng/người. Hiện Công an quận Tân Phú vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.
Danh sách 8 người trọng thương |