Mô hình Phú Văn, Nhị Xuân chưa hiệu quả

Sáng 19-2, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM đã làm việc với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP về công tác quản lý, quy trình đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề, giải quyết việc làm và công tác giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

Theo thống kê, từ cuối năm 2003 đến nay đã có gần 37.000 lượt đối tượng được đưa đi cai nghiện ma túy. Có hơn 13.000 người tái hòa nhập cộng đồng. Tỉ lệ tái nghiện gần 6%.

Một trong những vấn đề nổi cộm được ông Nguyễn Văn Minh, Phó Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP, đặt ra là còn hơn 800 người tái hòa nhập cộng đồng chưa được nhập hộ khẩu lại. Đặc biệt, trong đó có những trường hợp đã đăng ký tái định cư tại Trung tâm Giáo dục Lao động Bảo trợ xã hội Phú Văn và cụm công nghiệp – dân cư đô thị mới Nhị Xuân nhưng sau đó lại trốn khỏi hai nơi này. Đến khi trở về địa phương thì công an trả lời thẳng là không được nhập khẩu lại. “Những trường hợp này nên xử lý như thế nào?”- ông Minh hỏi. Ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, đưa ra số liệu: UBND TP có quyết định cho tái định cư tại khu Nhị Xuân 884 trường hợp sau cai và tại Trung tâm Phú Văn là 336 trường hợp. Thế nhưng, đến nay tại khu Nhị Xuân chỉ còn 182 người và Trung tâm Phú Văn là 31 người. Đại biểu HĐND Đặng Văn Khoa khẳng định điều này cho thấy mô hình tại Phú Văn và Nhị Xuân chưa phù hợp với thực tế.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP, cho biết sở nhiều lần tham mưu cho UBND TP khoan đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội tại Trung tâm Phú Văn vì sợ lãng phí. “Hiện nay, tại Phú Văn đang làm điểm bố trí khu nhà mới và giao đất cho học viên làm nông nghiệp nhưng thu nhập bình quân chỉ được khoảng 150.000 – 200.000 đồng/người/tháng, quá thấp nên không giữ chân được học viên dù có cơ chế khá tự do như cho về thăm gia đình tùy thích”- ông Minh nhận xét. Do đó, đối với những trường hợp trốn khỏi khu Nhị Xuân và Trung tâm Phú Văn, ông Minh cho biết sắp tới sẽ kiến nghị UBND TP làm việc với Sở Tư pháp và Công an TP cùng với Sở LĐ-TB-XH để nhập hộ khẩu lại.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP, cũng cho biết Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài đã chấp thuận bãi bỏ việc phải có giấy xác nhận của doanh nghiệp đồng ý tiếp nhận trong hồ sơ giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai vì theo đánh giá của nhiều người, đây chỉ là thủ tục mang tính hình thức, thậm chí có nhiều trường hợp thân nhân người nghiện “chạy” giấy này với giá 1,5 – 3 triệu đồng.