"Ná thở" trong xưởng cao lanh: Đơn gởi nhiều nơi, không ai giải quyết

Sau khi Báo NLĐ (ngày 6-4) phản ánh về hai công nhân Nguyễn Cao Thông và Diệp Bảo Quốc của xưởng cao lanh Tân Phú (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn-TPHCM) chết vì bệnh phổi, ông Nguyễn Văn Cường (ngụ phường 21, quận Bình Thạnh-TPHCM), đại diện gia đình nạn nhân Nguyễn Cao Thông, cho biết dù từ ngày 3-2 đã gửi đơn khiếu nại yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thông nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng làm rõ.

Những nơi gia đình nạn nhân Nguyễn Cao Thông gửi đơn khiếu nại là: TAND huyện Hóc Môn, Ban Chỉ huy Công an huyện Hóc Môn, Ban Giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát Môi trường- Công an TP, Sở Tài nguyên-Môi trường TP và Sở LĐ-TB-XH TP.


Theo văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM, vụ việc trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Hóc Môn. Như Báo NLĐ đã thông tin, sau khi anh Thông chết, Công an huyện Hóc Môn đã tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân chết do phù phổi cấp. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân yêu cầu làm rõ vì sao anh Thông bị bệnh nhưng không được chủ xưởng cao lanh Tân Phú đưa đến bệnh viện chữa trị để dẫn đến tử vong.


Về mức độ nguy hại của loại bụi ở xưởng cao lanh Tân Phú, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, bác sĩ  Trần Quốc Hưng, người tiến hành đo mẫu bụi vào ngày 2-4, cho biết bụi phát sinh tại xưởng xay cao lanh Tân Phú rất mịn nên dễ đi sâu làm tổn thương phổi những người tiếp xúc. Với loại bụi trên, loại khẩu trang bằng vải bình thường không thể ngăn chặn được mà phải dùng các loại khẩu trang chuyên dụng, có nhiều lớp.


Dự kiến cuối tuần này, Trung tâm Sức khỏe Lao động và môi trường- Sở Y tế TPHCM sẽ có kết quả phân tích nồng độ silic để đưa ra kết luận về mức độ độc hại của loại bụi phát sinh tại xưởng cao lanh Tân Phú.