Ngày đầu thông xe đường cao tốc Trung Lương – TPHCM

(NLĐO)- Sáng 3-2, tuyến đường cao tốc Trung Lương – TPHCM nối TPHCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ chính thức thông xe. Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động, trong ngày đầu tiên thông xe, vẫn chưa có nhiều phương tiện lưu thông.

img

img

img
Rất ít xe lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương - TPHCM trong ngày đầu tiên

Theo thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó phòng CSGT Tiền Giang, do đây là ngày đầu tiên thông xe và trên đường chưa gắn biển báo hiệu đường bộ nên CSGT không xử phạt những phương tiện vi phạm mà chỉ nhắc nhở.

Thượng tá Dũng cho biết thêm có 30 cán bộ chiến sĩ CSGT túc trực trên đường cao tốc để điều tiết giao thông và nhắc nhở người vi phạm.

img
Lực lượng bảo vệ nhắc nhở xe máy không được lưu thông trên đường cao tốc

img
Tại nút giao Thân Cửu Nghĩa với đường cao tốc, các xe cũng chưa dám lưu thông vì chưa có biển báo hiệu