Nước máy vẫn vàng đục

Từ khi ngành cấp nước súc xả đường ống, nước không còn mùi hôi như sình nhưng vẫn đục vàng khiến người dân không an tâm khi sử dụng

Gần một tháng sau sự cố nước sinh hoạt bị đục diễn ra trên diện rộng trên địa bàn TPHCM, dù Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhưng đến nay chỉ một số nơi tình hình nước đục có thuyên giảm, còn nhiều nơi khác nước vẫn vàng đục.

 
img
 
Chị Lê Thị Hiệp (ngụ phường 14, quận 11) chỉ miếng bông gòn dùng để lọc nước bị ố màu đen. Ảnh: Thu Hồng
 
Nước xả bỏ vẫn phải đóng tiền
 
Trở lại khu vực nhà thờ Xóm Thuốc (phường 10, quận Gò Vấp), nước máy vẫn có màu vàng như nước trà.
 
Chị Vũ Thị Lý, ngụ nhà số 11/68 tổ 5, phường 10, lắc đầu: “Nước vẫn vàng như lúc trước, có khi còn đen như cà phê pha loãng. Gia đình tôi phải lọc lại mới dám sử dụng nhưng dùng rất hạn chế. Trước đây, mỗi tháng chỉ rửa bình lọc một lần nhưng thời gian gần đây, cách ngày phải lau chùi, nhưng cặn vẫn bám đầy ”.
 
Tương tự là khu vực phường 14, quận Gò Vấp, ban ngày nước trong nhưng từ 17 giờ trở đi, nước bắt đầu đục. Tại quận Thủ Đức, một số khu vực nước sinh hoạt đã trong trở lại nhưng nhiều nơi nước vẫn chưa hết vàng.
 
Bà Nguyễn Thị Lợi, ngụ số 7/30 đường 12, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, bức xúc: “Nước máy khu vực nhà tôi vẫn có màu vàng đục như cũ. Hầu như nhà nào cũng chuyển sang dùng nước giếng như trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải đóng tiền cho số nước vàng khè xả bỏ hằng ngày”.
 
Tại khu vực phường Phú Trung, quận Tân Phú, tình hình có cải thiện, nguồn nước sinh hoạt bị đục đã giảm 50% so với trước. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Của, ngụ 34 Huỳnh Văn Chính, cho biết: “Dù nước ít vàng hơn nhưng gần đây áp lực nước rất yếu. Cứ tầm 17 giờ là chảy nhỏ giọt rất khó chịu”.
 
Gặp người dân hẻm 32 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11, nhiều người buồn bã nói: “Nước chỉ đỡ vàng được vài ngày, sau đó đâu lại vào đấy!”.
 
Chị Trần Thị Nhu, nhà số 32/33/2, cho biết từ khi ngành cấp nước súc xả lớn, nước không còn mùi hôi sình nhưng vẫn vàng khiến người dân không an tâm khi sử dụng.
 
Ở nhà kế bên, chị Lê Thị Hiệp nói do nước thường xuyên bị đục nên phải lọc 2 lớp bông gòn mới dám uống. Sau khi lọc xong, miếng bông gòn đen thui.
 
img
Nước máy có màu vàng như nước trà tại khu vực khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Ảnh: Bảo Trâm
 
Có thể là đục cục bộ!
 
Giải thích về thực trạng này, ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, cho biết: Thực trạng nước vẫn còn vàng đã được tổng công ty ghi nhận. Tuy nhiên, nước chỉ hơi vàng chứ không vàng như nước trà và khi kiểm nghiệm thì chất lượng nước nằm trong các chỉ tiêu cho phép.
 
Về nguyên nhân, SAWACO đang làm việc với các nhà máy, đặc biệt là Nhà máy Nước Tân Hiệp, có thể do việc tiếp nhận nguồn nước sông Sài Gòn bị ô nhiễm, việc xử lý hóa chất gây ảnh hưởng.
 
Một số nơi người dân phản ánh nước vàng như nước trà có thể là đục cục bộ do việc tiến hành súc xả mạng cấp 3. Chúng tôi đã yêu cầu các công ty cấp nước tiếp tục xử lý những hiện tượng này. Cố gắng trong thời gian sớm nhất SAWACO sẽ khắc phục tình trạng trên.
 

Các khu vực nguồn nước máy bị đục
 

Theo xác định của SAWACO ngày 7-9, các khu vực xảy ra tình trạng nước đục gồm: khu vực phường 16, quận 8; phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân; phường 15, quận 10; phường 3, quận 11; phường Phú Trung, quận Tân Phú; phường 4, quận Tân Bình; phường 8, 9, 10, 12, 13, 14, quận Gò Vấp; phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thới An, Trung Mỹ Tây, quận 12 và khu vực phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.