Quá nhiều lỗi kỹ thuật khi thi công

(NLĐ) - Ngày 23-4, GS-TSKH Lê Văn Thưởng, thành viên tổ chuyên gia cầu Thanh Trì - Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cho biết đã có kết luận cuối cùng về sự cố xảy ra tại gói thầu 3A cầu cạn Pháp Vân (dự án cầu Thanh Trì)

Theo GS Thưởng, các bên liên quan đã họp và khẳng định nguyên nhân chủ yếu là do các gối cao su bản thép biến dạng không đồng đều, làm cho một tấm dầm bị nghiêng và khi đổ tạo thành hiệu ứng đổ liên hoàn với 3 thanh dầm khác.


Theo GS Thưởng, các dầm đã không được đặt đúng trọng tâm vào gối cao su bản thép. Ngoài ra, các thanh dầm không được chống đỡ hoặc chống đỡ bằng những thanh gỗ rất sơ sài, không hàn các thanh thép với nhau để tạo liên kết ngang giữ dầm. Trong 4 phiến dầm rơi xuống, không có thanh nào có thép hàn lại với nhau.

GS Thưởng cho rằng một dầm chữ I dài 33 m, nặng khoảng 60 tấn nếu được gác đúng trọng tâm thì rất khó đổ. Tuy nhiên, nếu có chống đỡ tốt, gối cao su bị biến dạng cũng không đến mức rơi dầm như đã xảy ra.


Kết quả kiểm tra của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cũng cho thấy các công đoạn từ đúc dầm, gác dầm lên cầu, chống đỡ... khi thực hiện gói thầu 3A đã không được các đơn vị thi công thực hiện đồng bộ. GS-TSKH Lê Văn Thưởng cho biết Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục ngay các lỗi trên.