Rơ le không “cảm nhận” được nên không ngắt điện

(NLĐ) - Liên quan đến sự cố dây điện bị đứt và giật chết chị Hoàng Thị Thanh Truyền (quê Bình Định) sáng 13-4 trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú - TPHCM, trong báo cáo gởi Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TPHCM ngày 15-4, Công ty Điện lực TPHCM cho rằng dây điện trung thế 15 kV bị đứt là do sét đánh lan truyền lúc 5 giờ 49 phút ngày 13-4.

Tia sét tạo ra một dòng điện cực lớn (có cường độ 7.600 Ampere) chạy trong dây trung thế đã phá hỏng cách điện và một phần lõi nhôm nhưng vỏ bọc cách điện vẫn chưa bị phá hủy, vì thế nhìn bằng mắt thường khó phát hiện sự cố.

Sau khi kiểm tra suốt tuyến đường dây Âu Cơ 2 và không phát hiện dấu hiệu bất thường, Điện lực Tân Phú đề nghị tái lập điện tuyến Âu Cơ 2 lúc 8 giờ 34 phút. Sau khi có điện trở lại, vị trí suy yếu trên dây trung thế đã phát nổ và đứt rơi xuống lề xi măng.

Đến 8 giờ 37 phút, Trung tâm Điều độ thông tin nhận thấy dấu hiệu bất thường từ đường dây Âu Cơ 2 nên đã yêu cầu cắt điện đường dây trên. Cái chết của nạn nhân Hoàng Thị Thanh Truyền đã xảy ra trong vòng 3 phút khi điện được nối lại.


Theo Công ty Điện lực TPHCM, lúc dây điện rơi xuống đất có dòng điện chạm đất nhỏ, đồng thời phía đầu dây bị cháy đã bị vỏ bọc cách điện bao lại, vì thế phần lõi nhôm dẫn điện không chạm đất trực tiếp nên không có dòng điện. Hai nguyên nhân trên khiến cho rơ le không “cảm nhận” được và không ngắt điện.


Hiện Công ty Điện lực TPHCM đang hợp tác với các cơ quan chức năng để điều tra trường hợp tử vong của nạn nhân.


Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo điện cao áp TPHCM, đã có văn bản đề nghị Công ty Điện lực TPHCM khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát tất cả các thiết bị đóng cắt, thiết bị rơ le bảo vệ lưới điện, hệ thống nối đất và các tuyến đường dây dẫn điện có đấu nối vào hệ thống điện trên địa bàn TP.