Sà lan 800 tấn làm rung cầu Thị Nghè

Bị sà lan va vào, một dầm biên của cầu Thị Nghè hư hỏng

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17-11, sà lan số hiệu BV 0976 có tải trọng 800 tấn đã đâm vào dầm và trụ cầu Thị Nghè (quận 1 và quận Bình Thạnh-TPHCM) rồi kẹt bên dưới nhiều giờ liền.


Trôi... tự do


Ghi nhận của phóng viên Báo NLĐ tại hiện trường ngay khi sự cố xảy ra, chiếc sà lan dài khoảng 30 m, rộng gần 20 m, chở theo 8 thanh cừ bê tông, mỗi thanh nặng hơn 16 tấn, một phần sà lan nằm kẹt dưới gầm cầu.

img
Phương án bơm nước lên để nhấn chìm xà lan không thành công
sau đó phải đục thủng xà lan để nước tràn vào. Ảnh: T.TIẾN


Ông Trần Quốc Thống, điều phối viên gói thầu số 10 thuộc dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, cho biết chiếc sà lan trên dùng để chuyên chở những thanh cừ bê tông lá sen còn sót trên suốt tuyến công trình.

Sà lan được neo đậu cách cầu Thị Nghè khoảng 100 m (sau lưng Thảo Cầm Viên) đã được 4 ngày. Sau đó bị đứt neo, trôi tự do (trên sà lan không có người) và đâm vào dầm và trụ cầu.


Còn ông Nguyễn Văn Hậu, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh, người chứng kiến sự việc, cho biết lúc sà lan va vào cầu thì nước còn thấp. Sau đó nước trên kênh càng lúc càng lên nhanh do triều cường dâng làm sà lan dập dềnh, khiến cầu rung lên bần bật.


Gần 3 giờ “giải cứu”


Cầu Thị Nghè bắc ngang kênh Thị Nghè nối quận 1 và quận Bình Thạnh-TPHCM có từ giữa thế kỷ 19.

Đến năm 1970, cầu được xây lại bằng xi măng cốt thép có chiều dài 105,2 m, rộng 17,6 m. Đây là một trong những cây cầu lâu đời tại TPHCM.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Đường thủy Công an TPHCM đã có mặt tại hiện trường và điều động 3 chiếc ghe chuyên lai dắt sà lan của người dân đang đậu trên kênh để kéo sà lan ra nhưng không thành công.

Lúc 16 giờ 40 phút, trong lúc những chiếc ghe đang cố sức kéo sà lan ra khỏi cầu thì dây kéo bị đứt, khiến chiếc cầu lại rung lên bần bật.

Phương án sử dụng ghe để kéo sà lan ra khỏi gầm cầu Thị Nghè không thành công, một số công nhân đã sử dụng phương án dùng máy bơm nước vào sà lan để nhấn chìm dần rồi kéo ra. Tuy nhiên, phương án này cũng không khả thi vì máy bơm quá nhỏ.


Phải đợi đến 17 giờ 30 phút, Đội Cứu hộ - Cứu nạn chuyên nghiệp thuộc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đưa các phương tiện chuyên dụng đến để khoan thủng sà lan cho nước tràn vào, làm sà lan chìm để kéo ra.

Do nước lớn nên việc kéo sà lan gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lần sà lan đã được kéo ra nhưng lại trôi trở vào. Đến 19 giờ 20 phút, sà lan trên mới được “giải cứu” ra khỏi gầm cầu Thị Nghè và di chuyển về phía hạ nguồn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.


Đánh giá mức độ hư hại ban đầu, Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Phượng cho biết chỉ có một dầm cầu biên bị hư nhưng không nguy hại lắm, đồng thời nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ cho việc sửa chữa cầu, cấm tất cả xe tải và xe khách trên 9 chỗ lưu thông qua cầu Thị Nghè ngay trong tối 17-11.

Kiểm định hư hỏng trong ngày 18-11


Sau sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đã xuống khảo sát vị trí bị nứt trên dầm cầu Thị Nghè. Chủ tịch Lê Hoàng Quân khẳng định cầu Thị Nghè vẫn an toàn, không có chuyện bị sập như lời đồn. Phó Bí thư Nguyễn Văn Đua cho biết các đơn vị chức năng sẽ kiểm định hư hỏng ở cầu Thị Nghè ngay trong ngày 18-11 để tiến hành sửa chữa, khắc phục.

A.Nguyệt

Giao thông ùn ứ, hỗn độn


Do một đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai bị phong tỏa, các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai từ hướng nội thành ra phải rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỏa ra các hướng Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu.

img
Kẹt xe kéo dài trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm


Đang trong giờ tan tầm nên dù đường Nguyễn Bỉnh Khiêm “biến thành” đường một chiều, vẫn bị ùn tắc vì lượng phương tiện khổng lồ. Còn các phương tiện từ ngã tư Hàng Xanh đổ vào được lực lượng điều tiết giao thông “chia lửa” bớt cho hai tuyến Phan Văn Hân và Trường Sa, nhưng do lượng xe quá nhiều nên không tránh khỏi lộn xộn và ùn ứ.

Trong khi đó, đường Điện Biên Phủ thành đường “ba chiều” do xe từ đường Trường Sa ra phải chạy ngược chiều vào trung tâm TP. Đến hơn 19 giờ 30 phút, giao thông các tuyến đường trên mới trật tự trở lại.

Tin - ảnh: T.Sương