Sai phạm rất nghiêm trọng
Có dấu hiệu tham nhũng - đó là nhận định được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa ra tại cuộc họp ngày 8-7. Sai phạm có liên quan đến hơn 100 cán bộ
Những sai phạm tại dự án khu công nghiệp (KCN) xử lý rác thải Long An-TPHCM đang được dư luận rất quan tâm vì liên quan đến nhiều cán bộ, số tiền sai phạm lớn. Thanh tra Chính phủ hiện đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xử lý.
Dự án này được thực hiện như thế nào và vì sao có những sai phạm lớn như vậy?

Sau gần 7 năm triển khai, đến nay dự án KCN xử lý rác thải Long An - TPHCM vẫn là khu đất trống
Trúng số “độc đắc” nhờ dự án
Từ năm 1995 đến năm 2003, UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã tiến hành lấy đất công trên địa bàn xã Tân Thành cấp cho cán bộ, người nhà cán bộ (từ cấp tỉnh, sở, ngành và huyện) để cải thiện đời sống.
Đến năm 2002, UBND tỉnh Long An xin Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi 1.760 ha đất trên địa bàn xã Tân Thành để làm KCN xử lý rác thải và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 6-2003.
Cùng thời điểm trên, UBND huyện Thủ Thừa đã cấp hàng loạt sổ đỏ cho những đối tượng là cán bộ được nhận đất trước đó để làm cơ sở đền bù sau này. Sau đó, hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án được thành lập.
Ông Lê Anh Thúy (lúc đó là phó chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa) được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng và ông Nguyễn Văn Chửng (lúc đó là trưởng Phòng Nông nghiệp-Địa chính huyện) làm phó chủ tịch thường trực hội đồng.
Tính đến tháng 6-2004, Hội đồng Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Thủ Thừa đã bồi thường được 1.602 ha/1.760 ha với tổng kinh phí trên 200 tỉ đồng.
Theo Luật Đất đai, cán bộ, công chức không thuộc đối tượng được cấp đất nông nghiệp nhưng trong dự án này có tới 150 trường hợp cán bộ có đơn xin cấp đất, được nhận tiền đền bù hàng chục tỉ đồng, người nhận nhiều trên 1 tỉ đồng, người thấp nhất cũng trên 300 triệu đồng.
Ngoài ra, với quyền hành trong tay, ông Chửng đã tham mưu cấp khống đất cho một số cán bộ, gia đình cán bộ huyện và tỉnh để được nhận tiền đền bù. Cụ thể, có 49 trường hợp không có đất nhưng vẫn được cấp sổ đỏ, có quyết định cấp đất sau khi có chủ trương thu hồi đất, chi trả tiền đền bù...
Những cán bộ nằm trong danh sách này gồm: Ông Ngô Văn Mai, Nguyễn Minh Cao, Trần Văn Tấn, trong thời điểm được nhận tiền là trưởng, phó Ban Nội chính và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An.
Người nhà cán bộ có Lê Thị Kim Loan (ngụ phường 4, thị xã Tân An) được cấp 45.753 m2, lãnh 588 triệu đồng là vợ giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Long An; Lê Thanh Bình và Lê Thị Ngọc Thủy (phường 6, thị xã Tân An) nhận khoảng 1,1 tỉ đồng, là con của ông Lê Mạnh, nguyên chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Long An; bà Đỗ Thị Bảy, vợ ông Đỗ Hoàng Việt, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh, bí thư TP Tân An...
Xử lý chưa đến nơi đến chốn
Dự án KCN xử lý rác thải Long An-TPHCM có diện tích 1.760 ha dù được triển khai thực hiện từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn chưa xúc tiến xây dựng nhà máy do trục trặc trong khâu đền bù giải tỏa. Việc này đã được UBND tỉnh Long An tiến hành thanh tra vào năm 2005.
Qua thanh tra, UBND tỉnh Long An kết luận có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại dự án này, thể hiện rõ nhất là 17 trường hợp không có quyết định cấp đất, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... nhưng vẫn được nhận tiền đền bù, gây thiệt hại 4,5 tỉ đồng. UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo thu hồi, nhưng đã 5 năm trôi qua, tỉnh này vẫn chưa thu hồi được đồng nào.
Về xử lý cán bộ, chỉ có ông Nguyễn Văn Chửng bị kỷ luật với hình thức cách chức, khai trừ khỏi Đảng. Còn các ông Bùi Đức Sở (nguyên chủ tịch UBND huyện) bị cảnh cáo; ông Phạm Văn Minh (nguyên bí thư huyện) bị khiển trách; ông Lê Anh Thúy, chủ tịch UBND huyện và ông Lê Văn Bằng, chủ tịch UBND xã Tân Thành, cùng bị khiển trách.
Do người dân địa phương không đồng tình và tiếp tục kiến nghị, Bộ Công an đã vào cuộc và xác định bước đầu đây là một sai phạm rất nghiêm trọng, dính líu đến hơn 100 cán bộ, trong đó có những người công tác trong lực lượng công an tỉnh.
Sau đoàn kiểm tra của Bộ Công an, ngày 29-9-2009, Thanh tra Chính phủ cũng vào cuộc làm rõ. Hiện đoàn Thanh tra Chính phủ đã kết thúc làm việc tại Long An.
Theo thông tin chúng tôi nắm được, tổng số tiền thất thoát trong dự án này lên đến trên 45 tỉ đồng. Đó là chưa kể đến những trường hợp được cấp đất không đúng quy định Luật Đất đai, đã nhận tiền đền bù trên 150 tỉ đồng.